EU đề xuất quy định trách nhiệm pháp lý với AI

Một nhóm nghị sĩ Nghị viện châu Âu đang thúc đẩy việc bổ sung các quy định về trách nhiệm pháp lý vào khuôn khổ quản lý trí tuệ nhân tạo (AI) của Liên minh châu Âu (EU), nhằm bảo đảm các công ty công nghệ chịu trách nhiệm với những thiệt hại do sản phẩm của mình gây ra.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, đề xuất do 4 nghị sĩ cấp cao đưa ra, theo đó bổ sung quy định vào Đạo luật AI được EU thông qua năm 2024, tạo cơ sở pháp lý để các công ty như OpenAI và Anthropic có thể bị yêu cầu chịu trách nhiệm khi công nghệ của họ gây thiệt hại, kể cả trong những tình huống không được dự liệu trước.

Nhóm nghị sĩ kêu gọi Ủy ban châu Âu xây dựng Đạo luật Trách nhiệm AI (AI Liability Act) nhằm khắc phục những khoảng trống pháp lý hiện nay, giúp người dân và doanh nghiệp có cơ sở yêu cầu bồi thường thiệt hại do các nhà cung cấp AI gây ra.

Bà Kim van Sparrentak, nghị sĩ người Hà Lan thuộc đảng Xanh, cho rằng tốc độ phát triển nhanh chóng của công nghệ đòi hỏi EU phải sớm cập nhật khuôn khổ pháp lý. Bà nhấn mạnh: “Châu Âu cần phải đón đầu xu thế một lần nữa”. Bà Sparrentak là một trong 4 nghị sĩ dẫn dắt sáng kiến này, cùng với các nghị sĩ Axel Voss (Đức), Brando Benifei (Italy) và Michael McNamara (Ireland).

Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh các sự cố tấn công mạng có sự tham gia của AI và những cảnh báo về rủi ro từ công nghệ này đang thu hút sự quan tâm trên toàn cầu. Vấn đề an toàn AI cũng được đề cập tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) và cuộc họp của các bộ trưởng kỹ thuật số Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) ngày 22/9.

Khuôn khổ pháp lý hiện nay của EU chủ yếu tiếp cận AI dưới góc độ an toàn sản phẩm, yêu cầu các công ty đánh giá mô hình và ứng dụng AI theo các mức độ rủi ro. Tuy nhiên, các quy định này chưa giải quyết đầy đủ vấn đề bồi thường thiệt hại, cũng như chưa bao quát các mô hình trong giai đoạn huấn luyện và thử nghiệm. Do đó, những người ủng hộ cho rằng các quy định về trách nhiệm pháp lý có thể giúp người chịu thiệt hại do AI thuận lợi hơn trong việc yêu cầu bồi thường, đồng thời giảm chi phí theo đuổi các vụ kiện.

Động thái này cũng cho thấy EU đang xem xét lại mức độ đầy đủ của khuôn khổ pháp lý hiện hành. Trước đó, Brussels nhiều lần khẳng định Đạo luật AI có thể giải quyết các vấn đề liên quan, song việc thúc đẩy quy định mới cho thấy những quy định này có thể chưa bao quát đầy đủ các tình huống phát sinh.

Tuy nhiên, sáng kiến cũng đặt ra những vấn đề về tiến trình lập pháp, trong bối cảnh EU vừa cập nhật các quy định chung về trách nhiệm sản phẩm, dự kiến có hiệu lực từ ngày 9/12. Brussels đồng thời đang thúc đẩy đơn giản hóa các quy định công nghệ nhằm giảm gánh nặng cho doanh nghiệp. Năm 2025, Ủy ban châu Âu đã rút lại đề xuất riêng về trách nhiệm pháp lý đối với AI được đưa ra năm 2022.

Duy Tùng/TTXVN

Dành cho bạn

Trí tuệ nhân tạo: 2,5 phút hoàn thành một robot cá nhân

Trí tuệ nhân tạo: 2,5 phút hoàn thành một robot cá nhân

Ngày 20/9, Qiyuan Robotics (Khải Nguyên Robotics) – công ty trí tuệ nhân tạo hiện thân (embodied AI) dành cho người tiêu dùng thuộc tập đoàn Công nghệ vật liệu mới Thượng Vĩ (Shangwei New Material Technology), đã giới thiệu và chính thức mở bán hai mẫu robot cá nhân Qiyuan Q1 và Qiyuan T1.

Nhìn lại hơn 10 ngày chấn động ngành AI

Nhìn lại hơn 10 ngày chấn động ngành AI

Trong nhiều năm qua, cuộc đua xây dựng các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) tuân theo một nguyên tắc quen thuộc của Thung lũng Silicon: hành động nhanh và chấp nhận phá vỡ các giới hạn. Tuy nhiên, chuỗi sự kiện dồn dập kéo dài suốt 10 ngày qua đã khiến các nhà phát triển AI lớn nhất thế giới phải bàng hoàng khi chính những sản phẩm do họ tạo ra được cho là đang đe dọa sự tồn vong của toàn nhân loại.

Logo của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) tại trụ sở ở Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

FBI ứng dụng AI để ngăn các vụ xả súng trường học

Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel cho biết cơ quan này đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để ngăn chặn khoảng 6 vụ xả súng tại trường học, đồng thời tăng cường sử dụng công nghệ này thêm 605% kể từ khi ông nhậm chức.