Ngoại trưởng Nga dập tắt hi vọng tạm dừng xung đột Ukraine để đàm phán hòa bình

Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov đã bác bỏ điều mà Moskva coi là một nỗ lực không minh bạch nhằm "bơm vũ khí cho chính quyền Kiev".

Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov phát biểu tại một cuộc họp báo ở Moskva. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)
Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov phát biểu tại một cuộc họp báo ở Moskva. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Kênh RT tối 23/9 dẫn tuyên bố cùng ngày của Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho biết Moskva sẽ không tạm dừng "chiến dịch quân sự đặc biệt" trong thời gian diễn ra các cuộc đàm phán hòa bình, đồng thời cho rằng một lệnh ngừng bắn tạm thời chỉ có lợi cho Kiev.

Trước đó cùng ngày, Ukraine và 51 nước đồng minh, đối tác đã ra tuyên bố yêu cầu Liên bang Nga chấp nhận một "lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện" để các cuộc đàm phán hòa bình giữa Moskva và Kiev có thể diễn ra.

Tuyên bố, với các bên ký tên bao gồm Liên minh châu Âu (EU) và các quốc gia thành viên EU, Anh, Canada và Australia, được công bố trước khi Hội đồng Bảo an họp để thảo luận về cuộc xung đột Ukraine.

Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố: "Chúng tôi sẽ không tạm dừng chiến dịch quân sự đặc biệt của mình. Châu Âu, bất kể họ nghĩ gì, chỉ muốn có một khoảng thời gian tạm dừng và muốn lợi dụng khoảng thời gian đó để bơm vũ khí cho chính quyền Kiev”.

Ông Lavrov nói thêm rằng Kiev "rõ ràng và trắng trợn sử dụng các phương thức khủng bố", đề cập các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine nhằm vào những mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Liên bang Nga.

Ukraine và các đồng minh đưa ra yêu cầu ngừng bắn chưa đầy bốn ngày sau khi lực lượng Ukraine tiến hành cuộc tập kích bằng thiết bị bay không người lái (UAV) lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào thủ đô Liên bang Nga.

Thị trưởng Moskva, ông Sergey Sobyanin cho biết thủ đô của Liên bang Nga đã hứng chịu cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái "quy mô lớn nhất", đồng thời tuyên bố hơn 1.600 thiết bị bay không người lái của Ukraine đã bị bắn hạ kể từ ngày 19/9, trong đó có 450 chiếc khi đang tiếp cận Moskva.

Ông Sobyanin cho biết một số thiết bị bay không người lái đã bay tới Nhà máy lọc dầu Moskva, gây hư hại cho cơ sở này, trong khi một chiếc khác đánh trúng một tòa nhà dân cư nhưng không gây thương vong.

Thị trưởng Moskva viết trên Telegram rằng: "Cuộc tấn công chưa từng có tiền lệ này rõ ràng được lên kế hoạch với mục đích phá hoại cuộc bầu cử. Đối phương đã không đạt được mục tiêu này".

Thống đốc khu vực Moskva Andrey Vorobyov cho biết trên nền tảng mạng xã hội Max của Liên bang Nga rằng cuộc tấn công đã gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng dân sự và gây ra các vụ hỏa hoạn trên khắp khu vực.

Theo ông Vorobyov, hậu quả nghiêm trọng nhất được ghi nhận tại quận Ramensky, nơi một thiết bị bay không người lái rơi xuống gây cháy trên mái của một tòa chung cư 21 tầng, khiến 400 người phải sơ tán trong khi có 20 phương tiện đã bị hư hại.

Ông Vorobyov cho biết một thiết bị bay không người lái cũng đánh trúng một tòa chung cư ba tầng tại Sofyino, khiến một người thiệt mạng và năm người khác bị thương. Một người khác thiệt mạng tại quận Orekhovo-Zuyevo, trong khi một người bị thương tại quận Leninsky.

Trong suốt cuộc xung đột, Ukraine nhiều lần đưa ra lời kêu gọi ngừng bắn sau những cuộc tấn công như vậy, nhưng Liên bang Nga đã bác bỏ.

Moskva khẳng định chỉ chấm dứt các hoạt động quân sự khi cả hai bên cùng hướng tới một giải pháp toàn diện nhằm giải quyết những nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột.

Trong những tháng gần đây, Liên bang Nga đã gia tăng mạnh các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự và cơ sở hạ tầng lưỡng dụng của Ukraine.

Đây là động thái đáp trả "chiến dịch gây ảnh hưởng" kéo dài 40 ngày của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Mục tiêu mà ông Zelensky công khai nêu ra là gây bất mãn trong dư luận Liên bang Nga, nhưng chiến dịch cuối cùng dẫn đến việc cơ sở hạ tầng cảng của Ukraine trên Biển Đen bị phá hủy, đồng thời khiến Liên bang Nga bắt đầu sớm hơn thường lệ chiến dịch mùa đông nhằm vào các nhà máy điện và trạm biến áp của Ukraine.

Trong một tuyên bố được đưa ra sau cuộc tập kích bằng thiết bị bay không người lái mới nhất nhằm vào Moskva, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết quân đội Liên bang Nga sẽ tiếp tục "tăng cường các cuộc tấn công có độ chính xác cao nhằm vào các mục tiêu quân sự ở Kiev" để đáp trả.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi thế giới tái thiết Gaza

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi thế giới tái thiết Gaza

Ngày 22/9, phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ), Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan kêu gọi cộng đồng quốc tế “ngay lập tức” bắt đầu công cuộc tái thiết Dải Gaza, đồng thời gây sức ép lớn hơn đối với Israel.