Điểm đặc biệt tại lễ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến tổ chức lễ đón cấp nhà nước với nghi thức quân sự đặc biệt dành cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong đó có màn bay của một máy bay ném bom tàng hình B-2 và bốn tiêm kích F-22.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Mỹ từ ngày 23 đến 25/9. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông Tập tới Mỹ trong hơn một thập kỷ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun (Quách Gia Côn) cho biết ông Tập sẽ trao đổi với Tổng thống Trump về quan hệ Trung-Mỹ cũng như các vấn đề liên quan hòa bình và phát triển thế giới. Ông đánh giá việc hai nhà lãnh đạo thăm lẫn nhau trong vòng sáu tháng có ý nghĩa lịch sử và mang tính dấu mốc.

Theo The EurAsian Times, chương trình do Văn phòng Đệ nhất phu nhân Mỹ công bố lễ đón cấp nhà nước dành cho ông Tập tại Nhà Trắng ngày 24/9 sẽ có khoảng 479 quân nhân thuộc các quân chủng Mỹ, cùng ban nhạc quân đội, nghi thức duyệt đội hình, quốc ca và phát biểu của lãnh đạo hai nước.

Điểm đáng chú ý là màn bay của một máy bay ném bom B-2 Spirit cùng bốn tiêm kích F-22 Raptor. Tổng thống Trump dự kiến trực tiếp đón ông Tập và phu nhân Bành Lệ Viện tại Căn cứ Liên hợp Andrews, trong khi Đệ nhất phu nhân Melania Trump tham gia nhiều hoạt động.

Màn bay này không đơn thuần mang tính nghi lễ mà có thể được xem là sự phô diễn năng lực không quân Mỹ trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh đang tiến hành các cuộc đàm phán quan trọng.

Ông Trump từng tổ chức màn đón tương tự với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska năm ngoái, khi B-2 và các tiêm kích F-35 xuất hiện trên bầu trời khu vực diễn ra sự kiện.

B-2 Spirit là máy bay ném bom tàng hình tầm xa, được thiết kế để vượt qua hệ thống phòng không và thực hiện các nhiệm vụ tấn công bằng vũ khí thông thường hoặc hạt nhân. Loại máy bay này từng được sử dụng trong các chiến dịch của Mỹ nhằm vào Iran.

Máy bay chiến đấu F-22 Raptor của Không lực Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)
Máy bay chiến đấu F-22 Raptor của Không lực Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

F-22 Raptor được thiết kế cho nhiệm vụ giành ưu thế trên không, sở hữu khả năng tàng hình, bay siêu hành trình, cơ động cao và hệ thống cảm biến tích hợp.

Việc kết hợp B-2 và F-22 tạo thành đội hình thể hiện hai năng lực chủ chốt của không quân Mỹ: tấn công tầm xa và kiểm soát không phận.

Chuyến thăm của ông Tập diễn ra sau cuộc gặp với ông Trump hồi tháng 5. Hai bên dự kiến thảo luận hàng loạt vấn đề kinh tế, công nghệ và an ninh, trong đó thương mại và thuế quan được đặc biệt chú ý.

Washington và Bắc Kinh có thể bàn về việc gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại đạt được cuối năm 2025, dự kiến hết hiệu lực vào tháng 11/2026. Các nội dung khác có thể gồm giảm thuế đối ứng đối với một số mặt hàng, Trung Quốc tăng mua hàng hóa Mỹ và các biện pháp ổn định quan hệ thương mại.

Trí tuệ nhân tạo cũng được dự báo chiếm vị trí quan trọng trong chương trình nghị sự. Mỹ và Trung Quốc đang cạnh tranh gay gắt về chip, mô hình AI và các tiêu chuẩn công nghệ toàn cầu.

Bên cạnh đó, vấn đề Iran và Trung Đông có thể phủ bóng cuộc gặp. Trung Quốc là khách hàng mua dầu Iran lớn nhất thế giới và duy trì quan hệ kinh tế với Tehran. Washington được cho là muốn Bắc Kinh thúc đẩy Iran hợp tác về các vấn đề liên quan trừng phạt, dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz và ổn định khu vực.

Bảo Hân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Khách tham quan trải nghiệm trò chơi thực tế ảo tại Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Lý do Mỹ muốn đổi tên AI thành 'siêu trí tuệ'

Ngày 22/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính phủ nước này sẽ sử dụng thuật ngữ “siêu trí tuệ” (super intelligence) thay cho “trí tuệ nhân tạo” trong các văn bản chính thức.