Mỹ - Hàn diễn tập tấn công các cơ sở hạt nhân Triều Tiên

Ngày 7/3, Mỹ và Hàn Quốc đã khởi động cuộc tập trận song phương lớn nhất từ trước đến nay, trong đó có khoa mục tấn công giải phẫu nhằm vào các cơ sở hạt nhân, tên lửa trọng yếu của Triều Tiên.

Diễn tập thường niên Mỹ - Hàn luôn khiến Triều Tiên tức giận, nhưng năm nay mức độ phản ứng quyết liệt hơn, khi Bình Nhưỡng cáo buộc Hàn Quốc có âm mưu thực hiện kế hoạch nhằm lật đổ thể chế của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Cuộc tập trận được tiến hành tại thời điểm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tăng nhiệt, với việc cộng đồng quốc tế tăng cường các biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng sau một loạt các vụ thử hạt nhân, tên lửa.

Khoảng 17.000 binh sĩ Mỹ cùng với 300.000 lính Hàn Quốc sẽ tham dự các hoạt động diễn tập kéo dài tới tận ngày 30/4, với hai cuộc diễn tập lớn là: “Giải pháp then chốt” (Key Resolve) diễn ra trong 11 ngày, chủ yếu là màn huấn luyện tác chiến được vi tính hóa và “Đại bàng non” (Foal Eagle), kéo dài trong 8 tuần, có hoạt động thực binh với sự tham gia của cả không quân, hải quân, lục quân và lực lượng đặc nhiệm. 

Binh sĩ Mỹ, Hàn Quốc diễn tập khoa mục đổ bộ, đánh chiếm đảo. Ảnh: Reuters

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, giới chức quân sự hai nước đã đưa vào khoa mục huấn luyện nội dung “đánh đòn phủ đầu” nhằm vào các cơ sở trọng yếu của Triều Tiên trong cuộc diễn tập năm nay, xem đây là một phần trong bản kế hoạch Tác chiến thời chiến mới được hai bên thông qua, mang mật danh OPLAN 5015. Binh sĩ hai nước cũng sẽ thực thi chiến lược răn đe hỗn hợp, được mô phỏng theo Khái niệm tác chiến không gian 4D nhằm “xác định, bảo vệ, bẻ gãy, tiêu diệt” các mối đe dọa tên lửa, kiểm soát các đầu đạn hạt nhân, hóa học, sinh học từ miền Bắc. 

Lực lượng quân sự Mỹ đóng tại Hàn Quốc (USFK) cho biết đã thông báo cho phía Triều Tiên thông tin về ngày, giờ các cuộc diễn tập này thông qua Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc ở Hàn Quốc (Cơ quan kiểm soát Khu vực Phi quân sự hóa) cũng như tính chất “không gây hấn” của hoạt động tập trận song phương này. 

Tuy nhiên, Bình Nhưỡng nghi ngờ bước đi này của liên minh Mỹ - Hàn. "Quân đội Triều Tiên sẽ có hành động quân sự mang tính tấn công phủ đầu nhằm đánh đòn đau vào quân thù”, hãng thông tấn Nhà nước Triều Tiên (KCNA) ngày 7/3 dẫn thông báo của Ủy ban Quốc phòng Quốc gia cho biết.  Ủy ban này cũng cảnh báo, đa phần các mục tiêu lớn của Hàn Quốc đều nằm trong tầm hỏa lực khống chế từ phía Triều Tiên và và Bình Nhưỡng có đủ năng lực phát động các đòn tấn công hạt nhân nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương, cũng như tại Mỹ. 

Đáp lại, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hối thúc Bình Nhưỡng dừng ngay cách hành xử ngông cuồng vốn chỉ đưa tới sự tự hủy diệt mà thôi. “Nếu họ có hành động khiêu khích, chúng tôi sẽ đáp trả mạnh mẽ, không thương tiếc, với liều lượng gấp nhiều lần”, ông Moon Sang-gyun, phát ngôn viên của Bộ này tuyên bố.

Phát biểu tại cuộc gặp với các bộ trưởng, cố vấn cấp cao ngày 7/3, Tổng thống Park Geun-hye kêu gọi giới tướng lĩnh Hàn Quốc cho thấy lực lượng vũ trang nước này có đủ khả năng đáp trả, buộc Bình Nhưỡng phải trả giá đắt khi có hành động khiêu khích. Bà Park cũng yêu cầu các cơ quan chức năng bảo đảm rằng lệnh cấm vận bổ sung chống Triều Tiên mà Hội đồng bảo an Liên hợp quốc  thông qua hồi tuần trước sẽ được các nước tuân thủ nghiêm, nhằm buộc Bình Nhưỡng phải từ bỏ chương trình hạt nhân, tên lửa và tiến đến sự thay đổi. 

Hoài Thanh (Theo W.P, Koreatimes)
Triều Tiên đe dọa đáp trả cuộc tập trận Hàn – Mỹ
Triều Tiên đe dọa đáp trả cuộc tập trận Hàn – Mỹ

Triều Tiên đã đe dọa sẽ tiến hành một cuộc tấn công toàn diện chống lại Hàn Quốc và Mỹ trong phản ứng mới nhất nhằm vào cuộc tập trận chung thường niên của liên quân Hàn – Mỹ dự kiến bắt đầu cùng ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN