Các container hàng hóa tại cảng Long Beach, California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN
Theo các số liệu chưa được điều chỉnh mới nhất của Bộ Thương mại Mỹ, trong 6 tháng đầu năm nay, nước này đã nhập khẩu lượng hàng hóa trị giá khoảng 203 tỷ USD từ Trung Quốc, giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc hiện chỉ là nhà cung cấp hàng hóa lớn thứ 3 cho Mỹ, sau Mexico và Canada. So với cùng kỳ năm ngoái, nhập khẩu hàng hóa từ Mexico vào Mỹ đã tăng 5,4% trong 6 tháng đầu năm.
Trong hơn 10 năm qua, Trung Quốc đã luôn là nhà cung cấp hàng hóa hàng đầu cho Mỹ, với quan hệ thương mại song phương đạt đỉnh điểm năm ngoái. Tuy nhiên, nhu cầu của người tiêu dùng Mỹ đối với các sản phẩm do Trung Quốc sản xuất như điện thoại và quần áo đang dần hạ nhiệt. Đồng thời, sự đứt gãy trong thời kỳ đại dịch COVID-19 đã thúc đẩy Mỹ đa dạng hóa chuỗi cung ứng, dẫn đến việc nước này nhập khẩu nhiều hơn từ các nước láng giềng ở phía Bắc và phía Nam.
Đáng chú ý, kim ngạch nhập khẩu của Mỹ từ Trung Quốc đã giảm xuống còn 33,5 tỷ USD trong tháng 6/2023, mức thấp nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát.