Mỹ 'ép' một số tập đoàn truyền thông lớn Trung Quốc đăng ký là 'đặc vụ nước ngoài'

Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo nước này đã có các cuộc thảo luận với Mỹ về việc Washington có kế hoạch buộc một số tập đoàn truyền thông nhà nước Trung Quốc phải đăng ký là các "đặc vụ nước ngoài", đồng thời kêu gọi Washington không tạo ra rào cản đối với việc đưa tin.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng. Ảnh: EPA/TTXVN

Trả lời báo giới ngày 19/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết cả hai đã liên lạc và thông tin về vấn đề này. Ông nêu rõ Bắc Kinh hy vọng Washington tạo điều kiện thuận lợi cho truyền thông Trung Quốc trong quá trình tác nghiệp và không tạo ra những rào cản. Theo ông, các quốc gia nên nhìn nhận truyền thông với thái độ cởi mở và không được "chính trị hóa" vấn đề này.

Khi được hỏi đến khả năng Trung Quốc thực hiện các biện pháp đáp trả nhằm vào các tập đoàn truyền thông Mỹ, ông Cảnh Sảng không đưa ra câu trả lời trực tiếp mà chỉ khẳng định Bắc Kinh luôn ủng hộ các phóng viên nước ngoài và hy vọng họ sẽ tôn trọng luật pháp Trung Quốc và đưa tin một cách công bằng và khách quan.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra sau khi báo chí Mỹ đưa tin Bộ Tư pháp Mỹ đã yêu cầu Tân Hoa xã và Đài tiếng Anh CGTN thuộc Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc phải đăng ký là các đặc vụ nước ngoài, động thái có khả năng hạn chế sự tiếp cận của các đơn vị truyền thông này tại Washington. Vấn đề này có khả năng khiến quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington, vốn đang rơi vào cuộc chiến thương mại ngày càng quyết liệt, trở nên tồi tệ hơn và có thể khiến Trung Quốc có những biện pháp đáp trả.

Lan Phương (TTXVN)
Trung Quốc bác cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ
Trung Quốc bác cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ

Trung Quốc ngày 19/9 đã bác bỏ cáo buộc của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Bắc Kinh can thiệp vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới ở Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN