Mỹ dựng thành phố giả với đủ loại hình để đào tạo đặc vụ

Bộ Ngoại giao Mỹ đã xây dựng một mô hình thành phố để huấn luyện các đặc vụ ngoại giao nhằm bảo vệ các đại sứ quán Mỹ và công dân nước này trước những cuộc tấn công trên toàn thế giới.

Chú thích ảnh
Trung tâm Huấn luyện An ninh Đối ngoại mới của Bộ Ngoại giao Mỹ ở Blackstone, bang Virginia. 

Theo báo Anh Dailymail, Trung tâm Huấn luyện An ninh Đối ngoại mới của Bộ Ngoại giao Mỹ ở Blackstone, bang Virginia chính thức đi vào hoạt động vào tháng này có diện tích rộng 5.260.913 m2 và bao gồm đủ mọi loại hình đường xá, cảnh quan và một thành phố giả. Đây được coi nằm trong nỗ lực của Bộ Ngoại giao nhằm chuẩn bị công tác huấn luyện cho khoảng 2.000 đặc vụ bảo vệ các nhân viên ngoại giao và công dân Mỹ ở nước ngoài.

Ngay giữa trung tâm của khu phức hợp là một thành phố bao gồm các địa hình mô phỏng diễn ra các hoạt động quân sự. Khu vực này có tên viết tắt là MOUT -  một thành phố giả được xây dựng hoàn chỉnh với các con hẻm, khu phố, một khu đại sứ quán Mỹ với kích thước thật và hệ thống loa phát ra âm thanh của xe tăng , động vật, hoặc giao thông New York.

"Thành phố này được thiết kế để làm cho khung cảnh thực tế nhất có thể, giúp não bộ hoạt động và tự nhủ ‘Đây là cuộc sống thực'", Giám đốc cơ sở Bob Weitzel trả lời tạp chí Wired. 

Chú thích ảnh
Cơ sở có diện tích rộng 5.260.913 m2, bao gồm đủ mọi loại hình đường xá, cảnh quan và một thành phố giả.
Chú thích ảnh
Mô hình xe tải bị trúng tên lửa trong thành phố. Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Khoảng 2.000 đặc vụ bảo vệ các nhân viên ngoại giao và công dân Mỹ ở nước ngoài sẽ được huấn luyện tại đây. 
Chú thích ảnh

Khu tổ hợp mới nằm trong khuôn viên của Fort Pickett - một căn cứ của Lực lượng Vệ binh Quốc gia tại bang Virginia -  phụ trách giám sát quy trình đào tạo 2.000 đặc vụ, cũng như 10.000 kỹ sư, nhân viên chuyển phát, kỹ thuật viên và chuyên viên an ninh.

Lực lượng an ninh Đối ngoại thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ có nhiệm vụ bảo vệ các đại sứ quán, nhân sự và công dân Mỹ ở nước ngoài.

Chú thích ảnh
Khung cảnh đường phố được thiết kế giống quang cảnh tại các quốc gia Châu Phi và Trung Đông. Ảnh: AFP
Chú thích ảnh
Thành phố được thiết kế để làm cho khung cảnh thực tế nhất có thể. 
 
Chú thích ảnh

Ý tưởng hình thành khu tổ hợp huấn luyện xuất phát từ vụ khủng bố tấn công hai cơ sở ngoại giao của Mỹ năm 2012 ở Benghazi (Libya).

Trong vụ tấn công năm 2012, các tay súng của nhóm phiến quân Hồi giáo Ansar al-Sharia đồng loạt tấn công hai cơ sở ngoại giao của chính phủ Mỹ  tại Benghazi, Libya dẫn đến cái chết của Đại sứ J. Christopher Stevens và nhân viên quản lý thông tin Sean Smith.

Có thể thấy rõ dải phân cách chạy dọc đường phố chính của MOUT là một đặc điểm thường thấy ở các thành phố châu Phi và Trung Đông. Không chỉ vậy, mô hình xe máy được đặt bên lề đường mang theo thiết bị nổ - tương tự loại thiết bị đe dọa mạng sống của các binh sĩ Mỹ ở Iraq và Afghanistan – cũng được trang bị. MOUT còn xây dựng “nhà bốc khói” – một tòa nhà dạy các đặc vụ làm cách nào để thoát thân khỏi một cơ sở đang cháy. Trước đó, trong vụ tấn công 2012 ở Benghazi, vụ hỏa hoạn đã cướp đi mạng sống của Đại sứ Mỹ Christopher Stevens.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Máy bay huấn luyện gặp nạn, hai lính Mỹ tử nạn
Máy bay huấn luyện gặp nạn, hai lính Mỹ tử nạn

Hai quân nhân Mỹ đã tử nạn trong quá trình huấn luyện bay bên ngoài Căn cứ Không quân Vance, Oklahoma sáng 21/11.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN