Mỹ dội bom cơ sở lọc dầu của IS tại Syria

Sau đợt không kích mở màn chiến dịch chống khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria, Mỹ và các đồng minh tiếp tục điều máy bay không kích 12 cơ sở lọc dầu của tổ chức này ở Syria nhằm phá hủy nguồn tài chính của chúng.


Ngày không kích thứ hai


Theo Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ, 13 cuộc không kích mới ngày 24/9 được chiến đấu cơ và máy bay không người lái kết hợp thực hiện. Các mục tiêu nằm ở khu vực phía đông hẻo lánh của Syria, gần các thành phố al-Mayadin, al-Hasakah và Abu Kamal. Một cuộc không kích khác đánh trúng 8 phương tiện của IS gần Dayr az Zawr, cũng ở miền đông Syria.

 

Cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ ngày 24/9. Ảnh: AFP/TTXVN


Ông John Kirby, phát ngôn viên Lầu Năm góc, cho biết 12 nhà máy lọc dầu nhỏ này được Mỹ coi là các mục tiêu điển hình. Chúng đã bị tấn công bằng tên lửa được dẫn đường chính xác. Theo ông Kirby, số máy bay mà các nước đồng minh của Mỹ cử đi oanh kích ở Syria còn nhiều hơn số máy bay của Mỹ. Trong đợt không kích ngày 23/9, Saudi Arabia, Bahrain, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất và Jordan tham gia trực tiếp, còn Qatar hỗ trợ hậu cần. Các máy bay tham gia không kích đều rút về an toàn. Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria ngày 25/9 cho biết 14 tên khủng bố và 5 dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công.


Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 24/9 tỏ ra nghi ngờ động cơ của Mỹ khi tấn công nhóm khủng bố IS ở Syria, khẳng định không nhóm khủng bố nào có thể bị tiêu diệt chỉ bằng không kích.

Mặc dù vậy, các đợt tấn công của Mỹ và đồng minh vẫn chưa ngăn chặn được bước tiến của IS về thành phố Kobani của người Kurd ở Syria, gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Lực lượng này đã chiếm được vài ngôi làng ở phía tây Kobani từ các lực lượng người Kurd. Một phó thủ lĩnh lực lượng người Kurd cho biết ngày càng nhiều tay súng và xe tăng của IS tới khu vực kể từ khi Mỹ phát động cuộc tấn công.140.000 người Kurd ở Syria đã chạy vào Thổ Nhĩ Kỳ từ tuần trước.


Đà tiến của IS vào Kobani cho thấy những khó khăn mà Mỹ đối mặt trong cuộc chiến với IS ở Syria - nơi mà Mỹ không có đồng minh quân sự vững mạnh trên mặt đất phối hợp. Một người tị nạn tên Hamed từ Syria chạy vào Thổ Nhĩ Kỳ nói: “Các cuộc không kích đó không quan trọng. Chúng tôi cần binh sĩ trên mặt đất”.


LHQ “nóng” vì IS


Đợt không kích thứ hai ở Syria diễn ra trong bối cảnh các cuộc họp của Liên hợp quốc (LHQ) luôn trong không khí căng thẳng với chủ đề chống lực lượng khủng bố IS. Trong bài phát biểu dài 40 phút, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kêu gọi lãnh đạo các nước tại cuộc họp của Đại Hội đồng LHQ tham gia liên minh chống IS: “Mỹ sẽ phối hợp với liên minh rộng lớn để triệt phá mạng lưới tử thần này. Hôm nay tôi đề nghị cả thế giới tham gia nỗ lực này. Chúng ta sẽ dùng sức mạnh quân sự trong chiến dịch không kích để đẩy lùi IS”.


Về phần mình, Thủ tướng Anh David Cameron cho rằng cần một chiến lược toàn diện để chiến đấu với IS, phối hợp với các nước Arab, hỗ trợ người dân địa phương phù hợp với quy tắc quốc tế. Ông Cameron cũng cho biết quốc hội Anh ngày 26/9 sẽ bỏ phiếu quyết định về việc có tham gia chiến dịch hay không.


Cuộc họp của Đại Hội đồng cũng lên án mạnh mẽ việc nhóm khủng bố Jund al-Khilifa có liên hệ với IS chặt đầu con tin người Pháp Herve Gourdel. Tổng thống Pháp Francoi Hollande tuyên bố sẽ không bỏ qua cho hành động này.


Trong khi đó, tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ do Tổng thống Obama chủ trì ngày 24/9, các thành viên đã nhất trí tuyệt đối thông qua một nghị quyết mang tính ràng buộc nhằm ngăn chặn làn sóng người nước ngoài gia nhập khủng bố ở Syria và Iraq. Theo đó, các nước phải thông qua luật coi việc đầu quân cho khủng bố là tội nghiêm trọng.


Thùy Dương

Pháp tiến hành đợt không kích thứ 2 nhằm vào IS tại Iraq
Pháp tiến hành đợt không kích thứ 2 nhằm vào IS tại Iraq

Ngày 25/9, Người phát ngôn Chính phủ Pháp Stephane Le Foll cho biết nước này đã tiến hành đợt không kích thứ 2 ở Iraq.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN