Mỹ định giảm quân số bộ binh xuống thấp kỷ lục

Tờ "Thời báo New York" ngày 24/2 đưa tin Mỹ dự định giảm số quân của Lực lượng Bộ binh xuống mức thấp nhất kể từ năm 1940.

Ông Chuck Hagel.


Đề xuất trên nằm trong dự thảo ngân sách của Lầu Năm Góc tài khóa 2015, theo đó sẽ được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel phê duyệt trong ngày hôm nay. Theo tư liệu của báo trên, trong bối cảnh Washington muốn thu hẹp kinh phí dành cho quân sự, Bộ trưởng Hagel muốn sẽ cắt giảm số bộ binh Mỹ trong những năm tới từ khoảng 540.000 hiện tại xuống còn 440.000 - 450.000 quân.

Ngoài ra, Bộ trưởng Hagel cũng có kế hoạch thanh lý toàn bộ số máy bay tấn công A-10 Thunderbolt II.


T.N
(Theo VOR)
Lầu Năm Góc chỉ dùng quốc kỳ 'thuần Mỹ 100%'
Lầu Năm Góc chỉ dùng quốc kỳ 'thuần Mỹ 100%'

Quốc kỳ luôn là biểu tượng của lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Xuất phát từ ý nghĩa này, các nghị sỹ Mỹ đã nhất trí với đạo luật yêu cầu để có thể tung bay trên các cơ sở quốc phòng quốc gia, các lá quốc kỳ phải là "sản phẩm Mỹ 100%".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN