Mỹ điều tra các trường hợp viêm cơ tim ở người trẻ tiêm vaccine COVID-19

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã ghi nhận một số trường hợp thanh thiếu niên bị viêm cơ tim sau khi tiêm vaccine COVID-19.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế ở Los Angeles (Mỹ) chuẩn bị liều vaccine Moderna phòng bệnh COVID-19. Ảnh: Getty Images

Theo trang The Guardian (Anh), trong một tuyên bố hôm 17/5, Uỷ ban Cố vấn về Thực hành tiêm chủng của CDC cho biết họ đang xem xét các báo cáo cho thấy một số người trẻ tuổi, chủ yếu là nam giới, đã xuất hiện triệu chứng viêm cơ tim sau khi tiêm vaccine COVID-19. 

Nhóm chuyên gia của uỷ ban cho biết tình trạng này thường biến mất, không gây ra biến chứng và có thể do nhiều loại virus gây ra.

Hệ thống giám sát của CDC cũng tiết lộ số trường hợp bị viêm cơ tim không nhiều, song các thành viên của uỷ ban tiêm chủng nhận thấy rằng các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ nên cảnh giác về “tình trạng bất lợi tiềm ẩn” này. 

Cơ quan cũng không nói rõ có bao nhiêu trường hợp đã bị viêm cơ tim và đã đề nghị điều tra thêm.

Bác sĩ Amesh Adalja, học giả cấp cao tại Trung tâm An ninh Y tế Johns Hopkins, cho biết vaccine được biết có khả năng gây viêm cơ tim. Ông Adalja nhấn mạnh điều quan trọng là phải theo dõi xem liệu vaccine có liên quan tình trạng này hay không và phải nhìn vào tỷ lệ rủi ro - lợi ích của việc tiêm vaccine. 

“Rõ ràng là lợi ích mà vaccine đem lại lớn hơn nhiều so với rủi ro thấp, nếu được sử dụng một cách cẩn trọng”, ông nói.

CDC cho biết các trường hợp viêm cơ tim thường xảy ra trong vòng 4 ngày sau khi tiêm vaccine mRNA. Tuy nhiên, cơ quan không chỉ định loại vaccine nào. Mỹ đã cấp phép khẩn cấp cho 2 loại vaccine mRNA, bao gồm Moderna và Pfizer/BioNTech.

Hồi tháng 4, Bộ Y tế Israel cho biết họ đang điều tra một số ít trường hợp viêm cơ tim ở những người đã được tiêm vaccine Pfizer, mặc dù chưa đưa ra kết luận vaccine có phải là nguyên nhân gây viêm cơ tim hay không. Hầu hết các trường hợp được ghi nhận ở Israel đều là những người dưới 30 tuổi.

Pfizer vào thời điểm đó cho biết họ không nhận thấy tỷ lệ viêm cơ tim cao hơn so với thông thường. Đồng thời, cũng không có bằng chứng kết luận viêm cơ tim là phản ứng phụ của vaccine Pfizer/BioNTech.

Pfizer và Moderna vẫn chưa trả lời yêu cầu bình luận về thông tin này. 

Hải Vân/Báo Tin tức
Diễn biến COVID-19 tới 6h sáng 23/5: Thế giới vượt 167 triệu ca mắc; Số ca tử vong ở Mỹ Latinh vượt 1 triệu
Diễn biến COVID-19 tới 6h sáng 23/5: Thế giới vượt 167 triệu ca mắc; Số ca tử vong ở Mỹ Latinh vượt 1 triệu

Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 555.000 ca bệnh COVID-19 và trên 10.200 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt 167 triệu ca, trong đó trên 3,46 triệu ca tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN