Mỹ điều thêm tàu sân bay tới Vùng Vịnh

Ngày 9/4, Lầu Năm Góc thông báo điều thêm một tàu sân bay tới Vùng Vịnh.

Bộ Tư lệnh Hải quân Mỹ cho biết tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Enterprise (CVN 65) hiện đang đóng tại căn cứ ở thành phố Norfort, bang Virginia sẽ sớm có mặt tại Vùng Vịnh để cùng gia tăng hoạt động cùng với tàu sân bay thứ hai USS Abraham Lincoln (CVN 72) hiện đang có mặt tại vùng biển này.

Thông báo nói trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đã đồng ý nối lại vòng đàm phán hạt nhân với Iran vào ngày 14/4 tới tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là lần thứ 4 trong vòng một thập kỷ qua Hải quân Mỹ cùng một lúc triển khai 2 nhóm tàu sân bay tại khu vực vùng Vịnh. Hai tàu sân bay này sẽ hoạt động dưới sự chỉ huy của Bộ Tư lệnh Hạm đội 5 của Mỹ đóng tại Baranh.


Tàu sân bay USS Abraham Lincoln đi qua vùng biển Arập ngày 5/4 để tới Vùng Vịnh. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngoài các hoạt động tại Vùng Vịnh, hai tàu sân bay này cũng sẽ hỗ trợ các chiến dịch và hoạt động quân sự của Mỹ tại Ápganixtan, chống hải tặc ở vùng biển ngoài khơi Xômali và tại Vịnh Ađen. Một trong những sứ mệnh quan trọng của hai nhóm tàu sân bay này là tuần tra giám sát các tuyến hàng hải sống còn chạy qua eo biển Hormuz mà Iran đã không ít lần dọa sẽ phong tỏa để trả đũa nếu Mỹ và các đồng minh phát động tấn công quân sự vào Iran.

Trước đó, trong tháng 3 vừa qua, Mỹ cũng đã điều động 4 tàu quét thủy lôi cùng 4 máy bay trực thăng phát hiện và triệt phá thủy lôi tới Vùng Vịnh nhằm tăng cường khả năng quân sự của Mỹ tại khu vực này sau khi Iran dọa sẽ đóng cửa eo biển trên.

Liên quan chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cùng ngày, Nhà Trắng tuyên bố Iran cần có những "bước đi cụ thể" trong việc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ quốc tế để có thể thuyết phục được Mỹ và cộng đồng quốc tế rằng nước này sẽ không theo đuổi việc chế tạo vũ khí hạt nhân.

Theo Thư ký Nhà Trắng Jay Carney, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cảnh báo "cánh cửa" đàm phán với Iran đang dần đóng lại, và quốc gia Hồi giáo này cần có những hành động nghiêm túc đối với vòng đàm phán hạt nhân sắp tới tại Istanbul bởi cộng đồng thế giới vẫn đang lo ngại về việc Iran có tham vọng theo đuổi vũ khí hạt nhân.

Trước đó, ngày 7/4, trong thông điệp gửi đến lãnh tụ tinh thần tối cao của Iran Ali Khamenei, Tổng thống Obama cũng đã nói rằng Mỹ có thể chấp nhận chương trình hạt nhân dân sự của Iran nếu như nhà lãnh đạo Khamenei có thể chứng thực tuyên bố gần đây của mình rằng Têhêran "sẽ không bao giờ theo đuổi vũ khí hạt nhân".

Những động thái trên của Mỹ diễn sau khi đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Catherine Ashton ngày 8/4 thông báo nhóm P5+1 gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh và Đức sẽ tiến hành vòng đàm phán hạt nhân tiếp theo với Iran vào ngày 14/4 tại Thổ Nhĩ Kỳ với hy vọng cuộc đàm phán đầu tiên được nối lại kể từ đầu năm 2011 này sẽ đạt được tiến bộ cụ thể liên quan tới chương trình hạt nhân gây tranh cãi, thậm chí cả nguy cơ chiến tranh, của quốc gia Hồi giáo này.

TTXVN/Tin tức
Iran không chấp nhận điều kiện cho đàm phán hạt nhân

Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi ngày 9/4 tuyên bố nước này sẽ không chấp nhận bất kỳ điều kiện tiên quyết nào đối với đàm phán hạt nhân giữa Iran với nhóm P5+1 (gồm 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga, Mỹ và Đức), dự kiến diễn ra tại Istanbul vào ngày 14/4.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN