Mỹ đánh giá thế nào về tin tàu Trung Quốc rời bãi cạn Scarborough?

Thông tin tàu Trung Quốc rời bãi cạn Scarborough (Hoàng Nham/Panatag) đang là tâm điểm chú ý sau chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.

Ảnh do Bộ Quốc phòng Philippines công bố cho thấy các tàu hải cảnh và sà lan của Trung Quốc quanh bãi Scarborough.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner cho biết nước này đang đánh giá các thông tin về việc tàu Trung Quốc rời bãi cạn Scarborough ở Biển Hoa Nam (Biển Đông) và ngư dân Philippines có thể quay trở lại khu vực này để đánh bắt. 


Phát biểu với các phóng viên trong cuộc họp báo ở thủ đô Washington, ông Toner nói: "Chúng tôi hy vọng rằng đây không phải là biện pháp tạm thời. Chúng tôi mong muốn đó là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc và Philippines đang tiến tới thỏa thuận về quyền tiếp cận khu vực đánh bắt xung quanh bãi Scarborough, theo đó sẽ phù hợp với phán quyết của Tòa trọng tài ở La Hay (Hà Lan) hồi tháng 7". 


Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết giới chức nước này đang tìm cách thẩm tra một báo cáo cho rằng các tàu của lực lượng Hải cảnh Trung Quốc đã rời khu vực xunh quanh bãi cạn Scarborough. Theo kế hoạch, Không quân Philippines sẽ điều máy bay tới quan sát ở vùng biển phía Tây Nam của nước này trong ngày 29/10.

TTXVN/Tin Tức
Philippines: Không còn tàu Trung Quốc ở bãi cạn Scarborough
Philippines: Không còn tàu Trung Quốc ở bãi cạn Scarborough

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết các tàu Trung Quốc không còn xuất hiện ở bãi cạn Scarborough tranh chấp trên Biển Đông và các tàu của Philippines có thể tiếp tục hoạt động đánh bắt tại khu vực này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN