Mỹ cử Cố vấn An ninh Quốc gia tới Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ cử Cố vấn An ninh Quốc gia Susan Rice tới thủ đô Bắc Kinh trong tuần này với hy vọng thảo luận về căng thẳng liên quan đến các vụ tấn công mạng, vấn đề Biển Đông và khủng hoảng tài chính.

Động thái này diễn ra trước thềm chuyến thăm Washington của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tháng 9/2014, tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) có cuộc gặp với Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, bà Susan Rice (trái). Ảnh: AFP-TTXVN


Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Ned Price cho biết trong chuyến thăm Bắc Kinh từ ngày 28-29/8, bà Susan Rice sẽ gặp các quan chức cấp cao Trung Quốc để "thảo luận về một loạt các vấn đề song phương, khu vực và toàn cầu... đồng thời nhấn mạnh cam kết của Mỹ về xây dựng mối quan hệ hữu hiệu hơn giữa 2 nước cũng như thảo luận các vấn đề khác biệt trước thềm chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Tập tới Mỹ vào tháng 9".

Thủ tướng Trung Quốc tiếp tục trấn an về đồng Nhân dân tệ

Ngày 25/8, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường khẳng định không có cơ sở cho việc đồng Nhân dân tệ (NDT) tiếp tục suy yếu và tỷ giá hối đoái NDT/USD sẽ được duy trì ở mức "ổn định một cách cơ bản".

Tuyên bố này được ông đưa ra tại cuộc đàm phán với Phó Thủ tướng thứ nhất của Kazakhstan, Bakytzhan Sagintayev đang ở thăm Bắc Kinh.

Theo Thủ tướng Lý Khắc Cường, tỷ giá hối đoái sẽ tiếp tục được duy trì "ổn định cơ bản ở mức có thể thích nghi và cân bằng".

Thủ tướng cho rằng việc Trung Quốc những ngày gần đây liên tiếp điều chỉnh tỷ giá đồng nội tệ là "phản ứng phù hợp" với những diễn biến trên các thị trường tài chính quốc tế. Ông nhấn mạnh: "Việc điều chỉnh này cũng được tiến hành như một phần trong nỗ lực cải cách đang diễn ra ở Trung Quốc".

Trong diễn biến khác, Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne cùng ngày đã bày tỏ quan ngại cuộc khủng hoảng kinh tế của Trung Quốc đang làm ảnh hưởng tới các thị trường tài chính toàn cầu.

Tuy nhiên, trong cuộc gặp các nhà ngoại giao tại thủ đô Paris, Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 25/8 lại bày tỏ tin tưởng rằng Trung Quốc có thể vượt qua cuộc khủng hoảng chứng khoán hiện nay.

Khu vực thương mại tự do Trung-Triều bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 10

Cùng ngày 25/8, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin nước này và CHDCND Triều Tiên sẽ triển khai một khu vực biên mậu tự do vào tháng 10 tới. Đây là động thái mới nhất cho thấy hai nước đang nỗ lực tăng cường hợp tác kinh tế.

Theo Tân Hoa Xã, Khu vực thương mại tự do Guomenwan kể trên nằm trong thành phố biên giới Đan Đông của Trung Quốc, nơi chiếm hơn 70% trao đổi thương mại của hai nước. Tổng giá trị đầu tư cho khu vực thương mại tự do này vào khoảng 1 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 156 triệu USD).

Khu vực thương mại tự do này sẽ đi vào hoạt động từ tháng 10 tới, khi hai nước đồng tổ chức một hội chợ thương mại thường niên. Trung Quốc hiện là nhà tài trợ chính về kinh tế và ngoại giao cho Triều Tiên, song quan hệ chính trị giữa hai bên vẫn căng thẳng, nhất là sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 3 vào đầu năm 2013.

Ai Cập áp thuế chống bán phá giá đối với chăn sợi tổng hợp của Trung Quốc

Ngày 25/8, Bộ trưởng Công nghiệp và Ngoại thương Ai Cập Mounir Fakhry Abdel Nour đã ban hành quyết định áp mức thuế chống bán phá giá 54%-77% đối với các sản phẩn chăn (làm từ sợi tổng hợp) nhập khẩu từ Trung Quốc.

Ông Abdel Nour cho biết quyết định trên được đưa ra sau khi Cơ quan Chống bán phá giá của Ai Cập tiếp nhận ý kiến phàn nàn từ nhiều nhà sản xuất trong nước cho rằng sản phẩm chăn sợi tổng hợp nhập khẩu từ Trung Quốc được bán phá giá tại thị trường Ai Cập, gây thiệt hại cho ngành sản xuất nội địa của nước này.

Ông Ibrahim Al-Seginy, người đứng đầu Cơ quan Chống bán phá giá của Ai Cập xác nhận, sự việc trên đã được xác minh là có cơ sở. Hồi tháng 5/2015, Bộ Công nghiệp và Ngoại thương Ai Cập cũng đã cấm nhập khẩu những hàng hóa mà nước này có truyền thống sản xuất như các sản phẩm chạm khắc, điêu khắc và gốm sứ.


TN (Theo Yonhap/AFP)
Trung Quốc tấn công ngân hàng ngầm
Trung Quốc tấn công ngân hàng ngầm

Bộ Công an Trung Quốc cho biết từ nay đến cuối tháng 11 sẽ triển khai chiến dịch tấn công mạnh vào các hoạt động ngân hàng ngầm trên quy mô toàn quốc, nhằm duy trì trật tự thị trường tài chính và vốn của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN