Mỹ có chánh văn phòng nội các mới

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 10/1 (giờ Việt Nam) đã bổ nhiệm Giám đốc Ngân sách Nhà Trắng Jacob Lew vào cương vị chánh văn phòng nội các, thay ông William Daley xin từ chức.


Ông Jacob Lew (trái) bắt tay với Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ông Lew vừa được bổ nhiệm làm chánh văn phòng nội các Mỹ. Ảnh: Internet


Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Obama cho biết ông Daley xin từ chức vì lý do cá nhân, đồng thời khẳng định ông Daley là người hiểu rõ các quyết sách của Nhà Trắng liên quan đến việc chấm dứt cuộc chiến tranh Irắc, kế hoạch cắt giảm thuế thu nhập, tham gia thảo luận về việc tăng mức trần nợ công và các thỏa thuận thương mại tự do. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, ông Daley đã không phối hợp chặt chẽ với êkíp của tổng thống và không được đánh giá cao.

Tân Chánh Văn phòng Jacob Lew từng đảm nhiệm các cương vị giám đốc phụ trách ngân sách của Nhà Trắng dưới thời cựu Tổng thống Bill Cliton và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ.

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN