Mỹ cho rằng cần lực lượng trên bộ để chống IS

Ngày 10/11, Bộ trưởng Không quân Mỹ Deborah Lee James cho rằng mặc dù chiến dịch không kích nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã đạt được tiến triển trong việc làm suy yếu tổ chức thánh chiến này song nỗ lực đó là chưa đủ nếu thiếu các lực lượng địa phương trên bộ.


Không quân Nga không kích trúng mục tiêu IS tại tỉnh Idlib, Syria. Ảnh: AFP/TTXVN


Phát biểu trước báo giới tại cuộc triển lãm hàng không quốc tế “Dubai Air Show”, bà James nói: "Không lực đóng vai trò hết sức quan trọng. Nó có thể giải quyết nhiều vấn đề song không phải là tất cả. Không lực không thể chiếm đóng và điều hết sức quan trọng là không thể kiểm soát lãnh thổ. Điều này cho thấy chúng ta cần phải có binh sĩ trên bộ. Chúng ta thực sự cần tới bộ binh trong chiến dịch này".

Bà James khẳng định "quân đội Iraq, Quân đội Syria Tự do và người Kurd" là những lực lượng hỗ trợ cuộc chiến chống IS.

Động thái trên diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter nêu lên khả năng triển khai thêm lực lượng đặc nhiệm Mỹ tới Syria nếu Washington có thể tìm thêm đối tác trong số các lực lượng sở tại trên bộ.

TN (Theo AFP)
Nga không kích gần 450 mục tiêu IS trong 3 ngày
Nga không kích gần 450 mục tiêu IS trong 3 ngày

Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/11 cho biết không quân nước này đã tấn công 448 mục tiêu của tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng trên toàn lãnh thổ Syria trong 3 ngày qua. (xem video).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN