Lầu Năm Góc ấp ủ cử thêm quân tới Syria

Mỹ chắc chắn sẽ cử thêm binh sĩ tới Syria nếu Washington có thể bắt tay thêm với những “lực lượng địa phương mới” trong cuộc chiến chống lại khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.


Hôm 8/11, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã tiết lộ thông tin trên trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình ABC News.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter. Ảnh: AP

Trong khi một tuần trước đó, Nhà Trắng lại khẳng định sẽ chỉ điều động “chưa đầy 50 đặc nhiệm” tới bắc Syria để bổ sung sức mạnh cho cuộc chiến chống lại IS.

Ông Carter nêu rõ: “Trong trường hợp gặp gỡ được thêm những nhóm vũ trang địa phương mới sẵn sàng tham gia cuộc chiến chống lại IS, chúng tôi sẽ cử thêm quân nhân. Tổng thống Barack Obama đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều này và tôi cũng vậy. Nhưng chìa khóa để đảm bảo chiến thắng chính là những lực lượng địa phương có tiềm lực”.

Khi phóng viên đặt câu hỏi điều này đồng nghĩa với việc sẽ có thêm binh sĩ Mỹ được triển khai trên bộ, ông Carter trả lời ngắn gọn: “Chắc chắn là như vậy”.

Theo đó, lực lượng Mỹ được bổ sung sẽ tăng cường hỗ trợ cho công tác tình báo, không lực… Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định: “Đây là một ví dụ điển hình cho chiến lược toàn diện. Chúng ta phải đánh bại IS. Chúng ta sẽ chiến thắng IS. Hiện nay, trái tim của IS đang ở Syria và Iraq”.

Trong hơn một năm qua, Mỹ đã dẫn đầu lực lượng liên minh tiến hành không kích IS tại Iraq và Syria tuy nhiên vẫn chưa đem lại những kết quả khả quan.

Hà Linh (Theo AFP)
Cuộc chiến chống IS trên đất Nga
Cuộc chiến chống IS trên đất Nga

Nước Cộng hòa Dagestan là một điểm nóng về tình trạng bạo lực Hồi giáo cực đoan ở Bắc Caucasus. Nơi đây cũng là nguồn cung cấp hàng trăm chiến binh thánh chiến cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria. Nay nhiều trong số chúng đang trở về “quê hương” cùng với kinh nghiệm tác chiến được tôi luyện tại chiến trường Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN