Mỹ cho phép các bang tiếp tục trợ cấp thất nghiệp liên quan đến COVID-19

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 19/8 đã tuyên bố cho phép các bang tiếp tục kéo dài trợ cấp thất nghiệp liên quan đến dịch COVID-19, dù số liệu cho thấy số người thất nghiệp đã giảm bốn tuần liên tiếp, trong bối cảnh nước này đang chứng kiến số ca nhiễm gia tăng mạnh do biến thể Delta.

Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng chờ phỏng vấn xin việc tại thành phố Arlington, bang Virginia, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Sau nhiều lần gia hạn, chương trình trợ cấp thất nghiệp do ảnh hưởng của dịch COVID-19 dự kiến sẽ kết thúc trên toàn quốc vào ngày 6/9 tới.

Nhưng trong bức thư gửi các nghị sỹ hàng đầu, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen và Bộ trưởng Lao động Marty Walsh cho biết các bang sẽ có thể sử dụng số tiền còn lại từ Kế hoạch cứu trợ Mỹ trị giá 1.900 tỷ USD được thông qua hồi tháng Ba để tiếp tục các chương trình trợ cấp cho những những thất nghiệp lâu dài và những người lao động tự do. Kế hoạch cứu trợ Mỹ phân bổ 350 tỷ USD cho chính phủ liên bang và chính quyền các bang.

Theo Bộ Lao động Mỹ, tính đến ngày 31/7, trên khắp cả nước, gần 4,9 triệu người đã nhận trợ cấp dành cho lao động tự do và 3,8 triệu người được cấp các khoản hỗ trợ cho người thất nghiệp lâu dài.

Hiện chưa rõ bao nhiêu bang sẽ tận dụng quyết định mới nói trên, khi khoảng một nửa số bang ở Mỹ đã kết thúc sớm các chương trình trợ cấp này trước những ý kiến chỉ trích rằng các khoản trợ cấp đã khuyến khích người lao động không quay trở lại làm việc, dù các công ty đang đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực.

Bà Yellen và ông Walsh cũng công bố thêm một khoản quỹ mới trị giá 47 triệu USD cho các chương trình hỗ trợ người lao động tìm việc làm, bên cạnh khoản 43 triệu USD đã công bố trước đó trong năm nay.

Thị trường việc làm của Mỹ đã phục hồi mạnh kể từ khi chứng kiến làn sóng sa thải hàng loạt khi các doanh nghiệp phải đóng cửa hay cắt giảm hoạt động vào tháng 3/2020. Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ đã giảm từ mức “đỉnh” trong thời kỳ đại dịch là 14,8% hồi tháng Tư năm ngoái xuống còn 5,4% trong tháng Bảy vừa qua.

Bên cạnh đó, theo số liệu được công bố ngày 19/8 của Bộ Lao động Mỹ, số đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần trước đã giảm xuống mức thấp mới của thời kỳ sau đại dịch là 348.000 đơn (đã được điều chỉnh theo mùa).

Tuy nhiên, báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cũng cho biết tính đến ngày 31/7, còn đến hơn 11,7 triệu người vẫn đang nhận trợ cấp thất nghiệp theo tất cả các chương trình hỗ trợ.

Khánh Ly (Theo AFP)
Mỹ: Các bang ngừng trợ cấp thất nghiệp khắc phục ảnh hưởng của dịch COVID-19
Mỹ: Các bang ngừng trợ cấp thất nghiệp khắc phục ảnh hưởng của dịch COVID-19

Một loạt bang ở Mỹ ngày 11/5 thông báo sẽ chấm dứt chương trình trợ cấp thất nghiệp bổ sung do chính phủ liên bang cung cấp trong bối cảnh dịch COVID-19, cho rằng chương trình trợ cấp này đang gây ra tình trạng thiếu lao động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN