Mỹ chờ đợi khả năng Triều Tiên lựa chọn con đường ngoại giao

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 23/5 nhấn mạnh Washington đang chờ đợi để theo dõi liệu Bình Nhưỡng có muốn tham gia vào giải pháp ngoại giao liên quan đến phi hạt nhân bán đảo Triều Tiên.

Chú thích ảnh
Quốc kỳ Mỹ và Triều Tiên tại nơi tổ chức sự kiện ở Singapore. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Moon Jae-in ngày 21/5 đều đề cập đến nỗ lực đưa Triều Tiên tham gia vào đối thoại về vũ khí hạt nhân của nước này. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông muốn gặp gỡ Chủ tịch Kim Jong-un trong điều kiện hợp lý.

Ngoại trưởng Blinken nêu rõ: “Chúng tôi đang chờ đợi xem liệu Bình Nhưỡng có thực sự muốn tham gia hay không. Quả bóng đang ở trong sân của họ. Cơ hội tốt nhất để chúng tôi đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa toàn diện bán đảo Triều Tiên là áp dụng phương pháp ngoại giao với Triều Tiên”.

Ngày 30/4, Nhà Trắng công bố các quan chức Mỹ đã hoàn thiện chính sách với Triều Tiên vốn được xây dựng trong nhiều tháng qua. Theo đó, nhà lãnh đạo Mỹ lựa chọn phương pháp gây áp lực qua ngoại giao nhằm khiến Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo nhưng sẽ không “mặc cả” với Chủ tịch Kim Jong-un.

Hà Linh/Báo Tin tức
Phó Tổng thống Mỹ bị chỉ trích vì lau tay vào áo sau khi bắt tay Tổng thống Hàn Quốc
Phó Tổng thống Mỹ bị chỉ trích vì lau tay vào áo sau khi bắt tay Tổng thống Hàn Quốc

Hành động của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sau khi bắt tay Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN