Sa thải quan chức đập điện thoại, tát người dân giữa phố do vi phạm lệnh phong tỏa COVID-19

Ngày 23/5, nhà chức trách Ấn Độ đã sa thải một quan chức cấp cao của một huyện thuộc bang Chhattisgarh, sau khi xuất hiện đoạn video trên mạng xã hội cho thấy quan chức này tát một người đi đường vì vi phạm lệnh phong tỏa phòng dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Ảnh chụp màn hình quan chức Ranbir Sharma tát công dân Sahil Gupta trên đường phố huyện Surajpur thuộc bang Chhattisgarh của Ấn Độ ngày 22/5. Ảnh: Times of India

Báo Times of India đưa tin Thủ hiến bang Chhattisgarh, ông Bhupesh Baghel, đã ra lệnh cách chức quan chức cấp cao tên là Ranbir Sharma của huyện Surajpur, sau khi trên mạng xã hội lan truyền đoạn video cho thấy Sharma ném điện thoại của một người đi đường xuống đất và tát anh ấy.

Người dân 23 tuổi này, có tên là Sahil Gupta, bị nghi là vi phạm lệnh phong tỏa phòng chống đại dịch COVID-19 của chính quyền.

Trên trang mạng cá nhân, Thủ hiến Bhupesh Baghel viết: “Qua mạng xã hội, tôi đã thấy trường hợp cư xử sai đối với một người trẻ tuổi của quan chức huyện Surajpur, ông Ranbir Sharma. Rất buồn và đáng lên án. Tại bang Chhattisgarh, những hành động như thế sẽ không được tha thứ. Quyết định sa thải Ranbir Sharma có hiệu lực ngay lập tức”. Ông Baghel cũng gửi lời xin lỗi tới Gupta và gia đình của anh này.

Ranbir Sharma hiện đối mặt với làn sóng chỉ trích vì cách hành xử của mình. Trong đoạn video nói trên, công dân Sahil Gupta đã trình giấy tờ tùy thân khi Sharma tới gần. Tuy nhiên, quan chức này đã yêu cầu anh Gupta đưa điện thoại, sau đó ném xuống đất, rồi tát mạnh vào mặt Gupta. Chưa hết, Sharma sau đó còn yêu cầu nhân viên an ninh đánh Gupta.

Video quan chức Ấn Độ tát người dân vì vi phạm lệnh phong tỏa (Nguồn: Indian Express)

Tối muộn 23/5, Sharma đã đăng lời xin lỗi công khai về vụ việc.

Bang Chhattisgarh là một trong những điểm nóng dịch COVID-19 tại Ấn Độ. Trong 24h qua, bang này ghi nhận 4.328 trường hợp mắc COVID-19 và 103 người tử vong.

Nhiều bệnh viện tại Chhattisgarh hiện trong tình trạng quá tải khi tình trạng số ca mắc mới ở mức trên 4.000 ca/ngày kéo dài nhiều ngày qua. Chính quyền bang Chhattisgarh đã phải gia hạn lệnh phong tỏa tới ngày 31/5 để ứng phó với sự bùng phát của dịch bệnh.

Ấn Độ hiện là quốc gia phải hứng chịu đại dịch COVID-19 nghiêm trọng thứ hai trên thế giới, sau Mỹ. Tuy nhiên, đất nước Nam Á này lại đang là tâm dịch COVID-19 toàn cầu. Nhiều tuần qua, Ấn Độ chứng kiến số ca tử vong ở mức trên 4.000 ca/ngày, đồng thời ghi nhận hàng trăm nghìn ca mắc mới.

Trong 24 giờ qua, Ấn Độ ghi nhận 222.835 ca bệnh mới và 4.455 trường hợp tử vong, qua đó nâng tổng số ca bệnh và tử vong tại nước này lên lần lượt 26.751.681 và 303.751 ca.      

Dù vậy, Thủ hiến New Delhi, ông Arvind Kejriwal ngày 23/5 cho biết thủ đô New Delhi của Ấn Độ sẽ bắt đầu nới lỏng lệnh phong tỏa vào tuần tới nếu số ca nhiễm mới tại thành phố này tiếp tục giảm.

Theo ông Arvind Kejriwal, New Delhi đã áp đặt lệnh phong tỏa từ ngày 24/4 trong bối cảnh thành phố này liên tục ghi nhận số ca nhiễm mới tăng và trở thành một trong những thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19.

Tuy nhiên, số ca nhiễm mới trong những tuần gần đây đã giảm dần với tỉ lệ ca dương tính sau khi xét nghiệm đã giảm xuống dưới mức 2,5%, thấp hơn rất nhiều so với tỉ lệ 36% ghi nhận tháng 4 vừa qua. Nếu số ca nhiễm mới tiếp tục giảm trong 1 tuần tới, từ ngày 31/5 thủ đô New Delhi sẽ bắt đầu tiến trình dỡ bỏ phong tỏa.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Tổng thống Brazil bỏ khẩu trang, dẫn đầu đoàn mô-tô khuấy động Rio
Tổng thống Brazil bỏ khẩu trang, dẫn đầu đoàn mô-tô khuấy động Rio

Tổng thống Jair Bolsonaro dẫn đầu một nhóm đam mê mô tô, cuồng nhiệt diễu hành qua các đường phố ở Rio de Janeiro, gây thêm phản ứng bức xúc từ những người chỉ trích ông làm trầm trọng thêm đại dịch đến nay đã khiến gần nửa triệu người Brazil thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN