Mỹ chính thức cấm công dân tới Triều Tiên

Ngày 2/8, Mỹ chính thức ấn định kể từ ngày 1/9 tới cấm công dân nước này tới Triều Tiên.

Sinh viên Mỹ Otto Frederick Warmbier (giữa) khi bị đưa tới Tòa án tối cao Triều Tiên ở Bình Nhưỡng ngày 16/3/2016. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Văn phòng Đăng ký Liên bang của chính phủ Mỹ nêu rõ: "Bộ Ngoại giao đã xác định nguy cơ nghiêm trọng đối với những công dân Mỹ, việc bắt giữ và giam cầm dài hạn là tiêu biểu cho mối nguy hiểm sẽ xảy ra đối với sự an toàn thân thể của công dân Mỹ khi tới và (nhập cảnh) vào Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (DPRK). Tất cả hộ chiếu Mỹ sẽ vô hiệu nếu đi tới, nhập cảnh hoặc quá cảnh qua Triều Tiên nếu không có sự phê chuẩn đặc biệt".

Ngoài ra, những chuyến đi vì lý do nhân đạo hoặc tác nghiệp báo chí sẽ được miễn trừ với lệnh này với một số điều kiện ràng buộc.

Lệnh cấm trên sẽ có hiệu lực trong vòng một năm. Lệnh cấm này được thông báo lần đầu tiên vào tháng 7/2017 sau cái chết của sinh viên Mỹ Otto Warmbier.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ có thực sự xem chiến tranh với Triều Tiên là một ‘lựa chọn’?
Mỹ có thực sự xem chiến tranh với Triều Tiên là một ‘lựa chọn’?

Lựa chọn quân sự đối với Triều Tiên không phải là một phương thuốc cứu chữa hữu hiệu cho cuộc khủng hoảng Triều Tiên, ông Petr Akopov chủ bút tại báo Nga Vzglyad nhận định, đồng thời cho rằng các biện pháp để ép buộc Trung Quốc sẽ đe dọa hòa bình thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN