Mỹ cam kết điều tra kỹ lưỡng vụ rơi máy bay F-16 tại Hàn Quốc

Ngày 1/2, Chỉ huy Lực lượng không quân Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc cam kết điều tra "kỹ lưỡng" vụ rơi máy bay chiến đấu F-16 ở Hoàng Hải, phía Tây Hàn Quốc, một ngày trước đó.

Chú thích ảnh
Chiến đấu cơ F-16 của Mỹ (phải) trong cuộc tập trận không quân chung ở Hàn Quốc, ngày 13/7/2023. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Hãng tin Yonhap dẫn tuyên bố của Trung tướng David R. Iverson, Chỉ huy Lực lượng Không quân số 7, nêu rõ Ban điều tra an toàn, gồm một đội ngũ chuyên gia, sẽ sớm điều tra kỹ lưỡng vụ rơi máy bay để tránh sự việc tái diễn trong tương lai. Ông cho biết phi công may mắn sống sót sau vụ rơi máy bay hiện trong tình trạng sức khỏe tốt, đồng thời bày tỏ cảm ơn giới chức Hàn Quốc đã nỗ lực cứu hộ. Lực lượng Không quân số 7 cũng nối lại một số hoạt động bay sau khi tạm dừng một ngày do vụ rơi máy bay. 

Đây là lần thứ 3 máy bay F-16 của Mỹ rơi trong vòng 9 tháng, song theo Trung tướng Iverson, hiện chưa có dấu hiệu cho thấy các vụ việc này liên quan đến nhau. Trong cuộc diễn tập thường lệ hồi tháng 12/2023, một chiếc máy bay F-16 cũng thuộc phi đội trên đã rơi xuống Hoàng Hải. Trước đó vào tháng 5, chiếc F-16 của phi đội máy bay chiến đấu số 51 của Không quân Mỹ đã gặp nạn gần Căn cứ không quân Osan ở thành phố Pyeongtaek, cách Seoul khoảng 60 km về phía Nam. Các phi công đều may mắn sống sót trong cả hai vụ tai nạn này.

Theo Trung tướng Iverson, công tác điều tra trường hợp rơi máy bay hồi tháng 5 đã kết thúc trong khi quá trình điều tra vụ tai nạn hồi tháng 12 năm ngoái đang ở giai đoạn cuối.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Rơi máy bay tại Đông Nam Brazil, ít nhất 7 người thiệt mạng
Rơi máy bay tại Đông Nam Brazil, ít nhất 7 người thiệt mạng

Giới chức Brazil cho biết ít nhất 7 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay cỡ nhỏ xảy ra ngày 28/1 tại bang Minas Gerais, Đông Nam nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN