Mỹ buộc tội tin tặc Triều Tiên gây ra hàng loạt vụ tấn công mạng nghiêm trọng

Ngày 6/9, Bộ Tư pháp Mỹ đã buộc tội tin tặc Triều Tiên Park Jin-hyok gây ra các vụ tấn công mạng nghiêm trọng nhằm vào tập đoàn Sony (năm 2014), Ngân hàng trung ương Bangladesh (năm 2016) và Hệ thống Y tế Quốc gia của Anh (năm 2017).

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, công tác điều tra vẫn đang tiếp tục, bao gồm cả những hoạt động trong năm 2018. Hiện vẫn chưa rõ Triều Tiên có cho phép giới chức Mỹ tiếp cận tin tặc nói trên hay không.

Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc tin tặc trên dính líu tới “những hành vi gây ảnh hưởng an ninh mạng nghiêm trọng” có liên quan đến Chính phủ Triều Tiên. Bên cạnh đó, Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ còn trừng phạt một công ty liên doanh công nghệ tại Bình Nhưỡng mang tên Korea Expo Joint Venture, còn được gọi là Chosun Expo vì dính líu tới những hành vi nham hiểm trên không gian mạng của Chính phủ Triều Tiên.

TTXVN/Báo Tin tức
'Tin tặc' 11 tuổi chỉ mất 10 phút đột nhập bản sao trang web bầu cử Mỹ
'Tin tặc' 11 tuổi chỉ mất 10 phút đột nhập bản sao trang web bầu cử Mỹ

Một cuộc tấn công đặc biệt đã dấy lên hồi chuông báo động cho an ninh mạng bầu cử Mỹ khi một cậu bé 11 tuổi có thể đột nhập vào một bản sao trang web bỏ phiếu của bang Florida và thay đổi kết quả "cuộc bầu cử" trong vòng chưa đầy 10 phút.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN