Mỹ bắt người biểu tình "Chiếm phố Wall"

Cảnh sát New York (Mỹ) cho biết, 73 người đã bị bắt giữ do tham gia các cuộc biểu tình kỷ niệm 6 tháng hình thành phong trào "Chiếm phố Wall".

Khoảng 300 người biểu tình đã tràn vào công viên Zuccotti để dựng trại sau một ngày biểu tình và tuần hành ở khu Hạ Mahattan. Công viên Zuccotti vẫn đóng cửa vào ngày Chủ Nhật (ngày 18/3) với cảnh sát tuần tra xung quanh, trong khi các lực lượng khác đang dọn dẹp hiện trường sau vụ đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình đêm trước đó.

Cảnh sát New York cho biết từ chiều 17 đến sáng 18/3, họ đã bắt giữ 73 người biểu tình. Dù bị trấn áp, Ét Nítham, thành viên trong nhóm truyền thông của phong trào "Chiếm phố Wall" cho biết việc bắt giữ của cảnh sát sẽ càng giúp họ thu hút người biểu tình quay trở lại với phong trào.


Hàng trăm người tham gia lễ hội đã tuần hành dọc đại lộ Colorado ở thành phố Pasadena, bang California (Mỹ) nhằm hưởng ứng phong trào Chiếm phố Wall, ngày 2/1/2012. Ảnh: AFP/TTXVN



Được khích lệ từ phong trào "Mùa xuân Arập", những người tham gia phong trào "Chiếm phố Wall" đã biểu tình phản đối những chính sách tài chính của Mỹ mà họ cho là làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo ở Mỹ. Từ cuộc biểu tình, dựng trại ở Công viên Zuccotti ngày 17/9/2011, làn sóng "Chiếm phố Wall" đã lan ra rộng khắp nước Mỹ. Tuy nhiên, do không có người lãnh đạo, phong trào này dường như đã bị mất đà từ tháng 11/2011. Trong khi đó, các cuộc biểu tình ở Thành phố Oakland, bang California hồi tháng Giêng năm nay đã buộc cảnh sát phải sử dụng hơi cay để giải tán và đã có hơn 200 người bị bắt giữ.

TTXVN/Tin Tức


Phong trào "Chiếm phố Wall" kỷ niệm  nửa năm bùng phát
Phong trào "Chiếm phố Wall" kỷ niệm nửa năm bùng phát

Ngày 17/3, hơn 200 người biểu tình đã tập hợp tại Công viên Zuccotti Park ở thành phố New York (Mỹ)để kỷ niệm dấu mốc tròn nửa năm kể từ ngày bùng nổ phong trào "Chiếm phố Wall"

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN