Mỹ bắt đối tượng bắn thương vong 3 binh sĩ Hà Lan

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, cảnh sát thành phố Indianapolis, thủ phủ bang Indiana (Mỹ), vừa bắt giữ một nam giới liên quan đến vụ nổ súng khiến 1 binh sĩ Hà Lan thiệt mạng và 2 binh sĩ bị thương hồi cuối tuần qua.

Sở Cảnh sát Indianapolis thông báo hung thủ là Shamar Duncan, 22 tuổi, cư trú tại thành phố này, bị bắt ngày 30/8 (theo giờ địa phương) với cáo buộc phạm tội giết người. Duncan đang bị tạm giam và không được đóng tiền tại ngoại.

Trong một tuyên bố ngày 29/8, Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận binh sĩ Simmie Poetsema, 26 tuổi, lính biệt kích Hà Lan, đã tử thương do trúng đạn trong vụ nổ súng xảy ra vào sáng sớm 27/8 ở trung tâm Indianapolis.

Thị trưởng Indianapolis, ông Joe Hogsett, cho biết vụ việc xảy ra khi 3 người lính trở về khách sạn sau một cuộc cãi vã tại quán bar. Khi tiếng súng nổ ra, họ đang ở ngoài đường và có thể đã bị hung thủ bắn trong lúc lái xe ngang qua. Tuy nhiên, cảnh sát Indianapolis đã từ chối xác nhận thông tin vừa đề cập, cũng như không tiết lộ tin tức về hoàn cảnh xảy ra sự việc hay về cuộc điều tra mà họ đang tiến hành.

Sau vụ việc trên, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan, bà Kajsa Ollongren, đã bày tỏ quan ngại về bạo lực súng đạn ở Mỹ, đặc biệt là khi quốc gia châu Âu này có một số quân nhân tham dự các khóa huấn luyện tại Mỹ.

Đoàn Hùng (TTXVN)
Liên tiếp xảy ra xả súng làm nhiều người thiệt mạng tại Mỹ
Liên tiếp xảy ra xả súng làm nhiều người thiệt mạng tại Mỹ

Ngày 28/8, tại Mỹ liên tiếp xảy ra các vụ xả súng gây thương vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN