Mỹ, Anh dọa dừng trợ giúp nếu phe đối lập Syria không dự Geneva-2

Ngày 13/1, tờ Independent (Anh) dẫn một nguồn tin đối lập Syria cho biết: Mỹ và Anh dọa sẽ chấm dứt hỗ trợ, hậu thuẫn cho quân nổi dậy Syria nếu lực lượng này từ chối dự Hội nghị Geneva-2, dự kiến diễn ra vào ngày 22/1 tới.

Phiến quân thuộc lực lượng nổi dậy Syria. Ảnh: Independent


Nguồn tin này cho biết, đã có sự khác biệt về quan điểm giữa các nước ủng hộ phe đối lập. Trong khi Mỹ, Anh đưa ra quan điểm trên như là một tối hậu thư, thì Pháp cùng với Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia lại cam kết sẽ vẫn tiếp tục sát cánh cùng quân nổi dậy Syria, bất chấp việc phái đoàn đại diện của lực lượng này có dự Hội nghị Geneva-2 hay không. “Mỹ và Anh nói chúng tôi cần phải tới Geneva... Họ tuyên bố thẳng là sẽ không tiếp tục trợ giúp nếu chúng tôi không dự. Pháp thì bảo cố gắng dự, nhưng lại thòng thêm ý sẽ vẫn ủng hộ chúng tôi bất kể có dự hay không”, nguồn tin đối lập chia sẻ trong chuyến đi tới London (Anh). 

Nhân vật này còn cho biết thêm, Pháp cam kết sẽ tiếp tục cung cấp thiết bị, đồ tiếp tế, nhưng không bao gồm vũ khí. Saudi Arabia hiện đang chuyển giao vũ khí cho Hội đồng quân sự tối cao (SMC), nhánh vũ trang thuộc nhóm đối lập có tên gọi Liên minh đối lập Syria (SOC).

Phe đối lập tuyên bố, ngày 17/1 tới sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc dự Geneva-2.

HT (The Independent)

Syria: Phe đối lập tố quân chính phủ tấn công vũ khí hóa học
Syria: Phe đối lập tố quân chính phủ tấn công vũ khí hóa học

Một số nhà hoạt động có liên hệ với phe đối lập Syria lên tiếng tố cáo quân đội chính phủ đã tấn công bằng vũ khí hóa học, làm chết 3 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN