Ngoại giao ‘khoai tây' Nga - Mỹ trước thềm Geneva 2

Trong một nỗ lực nhằm làm dịu bầu không khí trước thềm hội nghị lịch sử về Syria tại Montreux (còn gọi là Hội nghị Geneva 2), Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov đã có một màn trao đổi quà đầy thú vị với những củ khoai tây khổng lồ trứ danh của tiểu bang Idaho (Mỹ) và một chiếc mũ lông hồng đính sao đỏ của Nga.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) ra dấu "hảo hạng" với người đồng cấp Nga sau khi trao món quà khoai tây khổng lồ của Idaho, Mỹ. Ảnh: Reuters


Nếu như trước đây phe nổi dậy ở Syria vẫn luôn được thuyết phục cùng ngồi vào bàn đàm phán với phe chính phủ để tìm lời giải cho cuộc xung đột đẫm máu kéo dài đã ba năm qua ở quốc gia Trung Đông này thì cuối cùng, lần đầu tiên, Nga và Mỹ đã quyết định rằng những cách tiếp cận khác nhau của họ cần được dẹp sang bên để dọn đường cho những biện pháp mà cả hai phía cùng đồng ý rằng chắc chắn sẽ giúp làm giảm căng thẳng trước thềm Hội nghị Geneva 2.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry là hai người đi đầu trong nỗ lực đó. Trước khi cuộc hội đàm giữa hai vị ngoại trưởng diễn ra vào ngày 13/1 ở dinh thự của Đại sứ Mỹ tại Paris (Pháp), cả hai vị ngoại trưởng đều ở trong trạng thái tinh thần phấn chấn một cách đáng kinh ngạc, dù không khó để nhận ra dấu vết của sự mệt mỏi vì các cuộc tranh luận quanh những đúng sai trong cuộc xung đột ở Syria.

Nhân sự kiện này, các nhà báo cũng bị quay như chong chóng khi bất ngờ bị yêu cầu rời khỏi căn phòng, rồi chỉ vài phút sau đó, họ lại được gọi quay trở lại để chứng kiến một khoảnh khắc đi vào lịch sử.

Từ trong một chiếc hộp, Ngoại trưởng Mỹ bốc ra những củ khoai tây Idaho khổng lồ. Trong khi đại biểu của hai nước phản ứng tích cực về tình huống khôi hài này thì Ngoại trưởng Mỹ John Kerry giải thích về một cuộc điện thoại giữa ông và người đồng cấp Nga liên quan đến chủ đề những củ khoai tây.

Không muốn làm thất vọng những người bạn Mỹ, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã trao một chiếc mũ lông của Nga có màu hồng với ngôi sao đỏ ở phía trước cho người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ, bà Jen Psaki.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (lần lượt từ trái sang) chụp ảnh kỷ niệm với mũ lông hồng.


Sau màn trao đổi quà đầy vui vẻ trên, các cuộc hội đàm diễn ra đằng sau cánh cửa, nơi hai vị ngoại trưởng cùng hội ngộ với Đại sứ của Liên đoàn Arập và Liên hợp quốc về vấn đề Syria, ông Lakhdar Brahimi.

Sau đó, trong một bầu không khí thân tình, cởi mở, bộ ba Lavrov, Kerry và Psaki vui vẻ chụp hình cùng những món quà vô tiền khoáng hậu.

Trong khi các nhà báo tỏ ra tò mò về việc Ngoại trưởng Nga sẽ làm gì với những củ khoai tây thì ông Lavrov đã đùa rằng bởi vì củ khoai tây rất to, dài, nó thật sự tạo liên tưởng đến một củ cà rốt. Theo vị ngoại trưởng, không loại trừ khả năng rằng củ khoai tây Idaho sẽ được sử dụng trong chính sách ngoại giao “cây gậy và củ cà rốt” với bất kì ai mong muốn cản lối tiến trình của cuộc hòa đàm Geneva 2.


Anh Tiếu
(Theo RT)

LHQ sẵn sàng mời Iran tham dự Geneva 2
LHQ sẵn sàng mời Iran tham dự Geneva 2

Ông Martin Nesirky, phát ngôn viên của Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon, cho biết cơ quan này đã sẵn sàng mời Iran tham dự Hội nghị quốc tế Geneva 2, dự kiến diễn ra vào ngày 22/1 tới tại Montreux.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN