Mỹ: 27 tấn hóa chất amoni nitrat thất lạc trong quá trình vận chuyển bằng đường sắt

Tờ The New York Times (Mỹ) mới đây đưa tin khoảng 27 tấn amoni nitrat - một hóa chất được sử dụng làm phân bón và thuốc nổ - đã thất lạc trong quá trình vận chuyển bằng đường sắt ở nước này trong tháng 4 vừa qua. Hiện số hóa chất này vẫn chưa được tìm thấy.  

Theo báo trên, Dyno Nobel - một công ty sản xuất chất nổ của Mỹ, đã thông báo vụ việc trên cho chính phủ nước này, đồng thời cho biết công ty đang điều tra quá trình vận chuyển số hóa chất trên, kéo dài gần 2 tuần, từ bang Wyoming đến bang California.

Theo Dyno Nobel, toa tàu chở amoni nitrat đã được niêm phong khi rời khỏi một địa điểm sản xuất ở Cheyenne thuộc Wyoming và các dấu niêm phong vẫn còn nguyên vẹn khi đến Saltdale, California. Đánh giá ban đầu cho thấy có thể số hóa chất này đã bị thất thoát qua cửa ở đáy toa tàu trong quá trình vận chuyển.

Trước đó, một báo cáo hôm 10/5 gửi đến Trung tâm Ứng phó quốc gia - trung tâm tiếp nhận các cuộc gọi khẩn cấp về các sự cố đường sắt - cho biết toa tàu trên đã rời Wyoming hôm 12/4 và đến California trong tình trạng không có hàng hóa bên trong. 

Giới chức công ty Dyno Nobel cho biết toa tàu trên đã được đưa lại về Wyoming để điều tra thêm.

Văn Khoa (TTXVN)
Nhiều bang của Mỹ cân nhắc cấm sản phẩm chứa 'hóa chất vĩnh cửu' PFAS
Nhiều bang của Mỹ cân nhắc cấm sản phẩm chứa 'hóa chất vĩnh cửu' PFAS

Ngày càng nhiều bang tại Mỹ cân nhắc việc ban hành lệnh cấm lưu hành mỹ phẩm và các sản phẩm tiêu dùng chứa một nhóm hóa chất tổng hợp, có thể gây hại, còn được gọi là PFAS.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN