Mực nước Dương Tử vượt kỷ lục, Trùng Khánh đối mặt trận lũ lớn nhất từ năm 1981

Sáng 20/8, mực nước sông Dương Tử tại Trùng Khánh đã chạm tới mức kỷ lục, vượt qua cả trận lũ lịch sử năm 1981 khiến 1,5 triệu người mất nhà cửa.

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ tuần tra khu vực ngập lụt trên đường Nanbin (Trùng Khánh, Trung Quốc) ngày 20/8. Ảnh: THX

Theo hãng thông tấn Tân Hoa, vào 8h sáng 20/8, mực nước đo được tại trạm thủy văn Cuntan ở thành phố Trùng Khánh là 191,55 m, cao hơn 0,14 m so với mực nước kỷ lục ghi nhận năm 1981. Dự kiến mực nước vẫn tiếp tục dâng cao.

Chú thích ảnh
Thảm họa lũ lụt 1981 tại Trùng Khánh đã ảnh hưởng tới trên 15 triệu người. Ảnh: THX

Giới chuyên gia nhận định Trùng Khánh có thể sắp đối mặt với trận lũ lớn nhất kể từ năm 1981 khi cơ quan kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán của thành phố ngày 18/8 nâng ứng phó kiểm soát lũ lụt lên mức I – mức cao nhất lần đầu tiên trong lịch sử. Ít nhất 250.000 người dân Trùng Khánh đã được sơ tán tới nơi an toàn.

Chú thích ảnh
Trùng Khánh có thể sắp đối mặt với trận lũ lớn nhất kể từ năm 1981. Ảnh: THX
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Bộ Thủy lợi Trung Quốc kêu gọi các cơ quan chức năng tăng cường giám sát và cảnh báo sớm cũng như sẵn sàng triển khai nỗ lực phòng chống lũ lụt ở hồ chứa đập Tam Hiệp cũng như các đập chính khác.

Trước đó, tới trưa 19/8, lưu lượng nước đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp - công trình thủy lợi được thiết kế một phần để ngăn lũ trên sông Dương Tử - đã lên tới 72.000 m3/s, trong bối cảnh những trận mưa lớn tiếp tục trút xuống các nhánh sông ở thượng nguồn sông Dương Tử. Đây được đánh giá là lượng nước kỷ lục mà công trình này hứng được kể từ khi xây dựng vào năm 2003.

Cùng ngày, Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung Quốc ban bố cảnh báo vàng tình hình mưa bão nghiêm trọng tại nhiều địa phương ở khu vực miền Trung, miền Đông và miền Nam nước này. 

Thảm họa lũ lụt 1981 tại Trùng Khánh đã ảnh hưởng tới trên 15 triệu người, trong đó có 1,5 triệu người mất nhà cửa. Khu vực rộng hơn 8.600 km2 đều bị chìm ngập trong nước lũ. Tại thời điểm đó, thiệt hại kinh tế do mưa lũ lên tới 2 tỷ nhân dân tệ.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Trung Quốc ban hành cảnh báo Đỏ về lũ trên sông Dương Tử
Trung Quốc ban hành cảnh báo Đỏ về lũ trên sông Dương Tử

Sáng 18/7 (theo giờ địa phương), Cơ quan quản lý tài nguyên nước của tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc, đã nâng mức cảnh báo lũ lên mức cao nhất - cảnh báo Đỏ, cho sông Dương Tử đoạn chảy qua khu vực Nam Kinh. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN