Mưa lớn tại Trung Quốc làm 12 người thiệt mạng

Tổng cộng 12 người đã thiệt mạng do mưa lớn tại khu vực Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam (miền Trung Trung Quốc). Khoảng 100.000 người đã phải đi sơ tán đến nơi an toàn.

Chú thích ảnh
Đường phố bị nhấn chìm trong nước lũ do mưa lớn kéo dài ở Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam, Trung Quốc ngày 20/7/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Lượng mưa đã lên tới trung bình 449mm. Theo cơ quan khí tượng, đây là mức cao kỷ lục trong 6 năm qua tại đây, và chỉ trong ba ngày đã đạt tương đương lượng mưa trung bình năm.

Các địa phương trên đã nâng cảnh báo khẩn cấp lên mức 1, mức cao nhất. Hơn 160 chuyến tàu đã phải ngừng phục vụ, ảnh hưởng đến một lượng lớn hành khách. Hàng trăm chuyến bay cũng bị hủy.

Quân đội Trung Quốc cảnh báo nguy cơ con đập Yihetan tại thành phố Lạc Dương (Luoyang) của tỉnh này "có thể vỡ vào bất cứ lúc nào" sau khi bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì mưa lớn. Hiện đập đã có vết rạn dài 20m. Quân đội đã cử các binh sĩ đến ứng phó khẩn cấp, có thể cho nổ và chuyển hướng dòng nước.

Dự báo mưa lớn tại Hà Nam còn kéo dài đến đêm 21/7.

Bích Liên (TTXVN)
Ngày 22-23/7, bão số 3 có khả năng vào Vịnh Bắc Bộ gây mưa lớn ở Đông Bắc
Ngày 22-23/7, bão số 3 có khả năng vào Vịnh Bắc Bộ gây mưa lớn ở Đông Bắc

Trưa 20/7, nhận định về bão số 3, Trưởng phòng Phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia) Trần Quang Năng cho biết, nhiều khả năng trong các ngày 22-23/7, bão số 3 di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ và gây mưa lớn tại một số tỉnh, thành phố ở Đông Bắc như: Lạng Sơn, Hải Phòng, Quảng Ninh. Trong đó, các đảo như Cô Tô, Bạch Long Vĩ cần đề phòng khả năng mưa lớn, gió giật mạnh do ảnh hưởng của bão.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN