Mozambique kết án thêm 10 người trong vụ bê bối nợ công tồi tệ nhất lịch sử

Ngày 20/5, Mozambique đã kết án thêm 10 người trong vụ bê bối liên quan đến khoản vay bí mật trị giá 2 tỷ USD đã đẩy đất nước châu Phi này rơi vào cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất trong lịch sử.

Tổng Chưởng lý Beatriz Buchili cho biết trong số những đối tượng bị kết án lần này có 4 công dân nước ngoài. Con trai của cựu Tổng thống Armando Guebuza, cầm quyền trong giai đoạn 2005-2015, cũng liên đới và bị kết án từ năm ngoái. Như vậy, đã có 30 đối tượng liên quan tới vụ bê bối này bị đưa ra xét xử với những bản án nghiêm khắc.

Vụ bê bối nói trên liên quan đến các khoản vay được nhà nước bảo lãnh do các doanh nghiệp công của Mozambique là ProIndicus và Công ty Quản lý tài sản Mozambique ký kết trong giai đoạn từ năm 2013 đến 2015 nhằm mua một đội tàu đánh bắt cá ngừ và một số tàu tuần tra giám sát. Công tác kiểm toán độc lập đã phát hiện 500 triệu USD trong số các khoản vay này đã "bốc hơi".

Giới chức Mỹ cho rằng ít nhất 200 triệu USD đã được chi "lại quả", trong đó có khoản 12 triệu USD cho cựu Bộ trường Tài chính Mozambique Manuel Chang, người đã ký bảo lãnh cho các khoản vay. Ông này đã bị bắt năm 2018 tại Nam Phi  theo yêu cầu dẫn độ của Mỹ với cáo buộc dính líu đến các khoản vay có dấu hiệu mờ ám. 

Tổng Chưởng lý Buchili đã công khai chỉ trích sự thiếu hợp tác, đặc biệt là từ phía Mỹ, trong việc điều tra tội phạm xuyên quốc gia dính líu đến các công ty toàn cầu và các định chế tài chính. Theo ông, dù Mozambique đã nhiều lần đề nghị, nhưng Mỹ không phản hồi lại các đề nghị đó và điều này đã cản trở, làm chậm tiến độ công tác điều tra, cũng như đi ngược lại các nguyên tắc về hợp tác được xác lập theo các công ước quốc tế.   

Những phát hiện về các khoản vay bí mật của Mozambique - quốc gia phụ thuộc chủ yếu vào viện trợ nước ngoài và là một trong những nước nghèo nhất thế giới, đã đẩy Mozambique rơi vào cuộc khủng khoảng tài chính tồi tệ nhất trong lịch sử.

Ngọc Long (TTXVN)
Tổng thống Mozambique Filipe Nyusi tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2
Tổng thống Mozambique Filipe Nyusi tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2

Ngày 15/1, tại Quảng trường Độc lập ở thủ đô Maputo, Tổng thống Mozambique Filipe Nyusi đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN