Một tướng không quân Syria bị ám sát

Truyền hình nhà nước Syria  (Xyri) ngày 30/10 đưa tin, một vị tướng không quân của nước này đã bị ám sát tại phía Bắc thủ đô Damascus (Đamát), và cáo buộc vụ việc do các "nhóm khủng bố" tiến hành.


Theo đài trên, các nhóm khủng bố đã ám sát Tướng không quân Abdullah Mahmud al-Khalidi trong một chiến dịch nhằm vào chính khách và các nhà khoa học. Được biết, ông An al-Khalidi là một chuyên gia hàng đầu của Syria về hàng không và là thành viên của Bộ chỉ huy Không quân Syria.

 

Ảnh chụp qua mạng YouTube ngày 29/10: Khói lửa bốc lên trong cuộc xung đột ở Ghouta, gần Damascus. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Ông al-Khalidi bị ám sát tại quận Rukn al-Din vào đêm 29/10 khi vừa rời nhà của một người bạn. Hãng thông tấn SANA cho biết các phần tử có vũ trang đã theo dõi ông trước khi thực hiện vụ ám sát.


Trong một diễn biến mới nhất, lần đầu tiên sau 19 tháng kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột, ngày 30/10, một máy bay chiến đấu của Syria đã tiến hành không kích xuống khu vực do phe đối lập kiểm soát ở thủ đô Damascus. Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR, có trụ sở tại Anh), chiếc máy bay trên đã ném 4 quả bom xuống quận Jobar phía Đông thành phố. Quận này nằm gần thị trấn Zamalka, nơi hiện đang do phe đối lập nắm giữ và cũng đã xảy ra giao tranh dữ dội giữa lực lượng chống đối và quân chính phủ trong ngày 30/10.


Cho tới nay, quân đội Syria chỉ sử dụng súng gắn trên máy bay trực thăng ở khu vực bên trong thủ đô. Những ngày gần đây, không quân đã tăng cường các cuộc không kích bằng máy bay chiến đấu vào các khu vực do lực lượng chống đối chiếm đóng trên cả nước.

 

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN