Một số chính khách Ukraine rục rịch chuẩn bị luận tội Tổng thống Poroshenko

Tờ Izvestia (Nga) dẫn nguồn tin từ Đảng Fatherland (Tổ quốc) của Ukraine cho biết một vài thành viên quốc hội nước này đang lên kế hoạch chuẩn bị cho khả năng luận tội Tổng thống Petro Poroshenko.

Một nguồn tin tại tại đảng đối lập Fatherland (Tổ quốc), trong đó có cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko là thành viên, xác nhận với Izvestia rằng chính bà Tymoshenko đã bắt đầu tiến trình pháp lý để luận tội Tổng thống Poroshenko.

Nguồn tin trên cũng khẳng định rằng một số chính khách khác đã ủng hộ bà Tymoshenko bởi “tha thứ cho tham nhũng và lạm dụng quyền lực là không thể”.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Ảnh: Reuters

Sputnik dẫn nguồn tin cho biết diễn biến này nhận được sự ủng hộ của đảng lớn thứ 3 và 4 trong quốc hội Ukraine là Khối Đối lập và Đảng Tự lực Tự cường.

Quốc hội Urkaine (Rada) gồm 450 ghế, trong đó có 27 ghế đang để trống. Chính phủ Ukraine hiện là liên minh giữa Khối Đoàn kết của ông Petro Poroshenko và Đảng Mặt trận Nhân dân của cựu Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk với 224 ghế.

Trong khi đó Đảng Fatherland có 20 ghế, Khối Đối lập có 43 ghế, Đảng Đảng Tự lực Tự cường giữ 26 ghế và Đảng Cấp tiến có 20 ghế.

Theo khoản 111 của Hiến pháp Ukraine, việc luận tội sẽ được đề xuất bởi đa số các tổ chức cấu thành Rada. Điều này đồng nghĩa với việc nhóm muốn luận tội Tổng thống cần có thêm sự ủng hộ từ những đảng đối lập và một số chính khách khác thuộc Rada.

Tiếp đó là quy trình chỉ định các nhà điều tra và công tố viên đặc biệt. Các cáo buộc sẽ được ra để bỏ phiếu và phải được 2/3 thành viên quốc hội thông qua. Sau đó Tòa án Hiến pháp và Tòa án Tối cao sẽ phải xác nhận có cơ sở để tạm đình chỉ Tổng thống. Cuối cùng phải có 3/4 thành viên Quốc hội thông qua thì lời phán quyết mới được xác nhận.

Tuy nhiên chuyên gia về Ukraine Oleg Onopko nói với Sputnik rằng: “Không hề có quy trình pháp lý cho việc luận tội ông Poroshenko. Trong 25 năm qua các nhà lập pháp Ukraine chưa bao giờ thông qua luật cho quy trình này”.

Ông Onopko nhận định rằng thông tin trên có thể được coi là động thái “quảng bá” của các chính khách cạnh tranh chống lại Khối Đoàn kết của ông Poroshenko.

Hà Linh/Báo Tin Tức
Ông Poroshenko hứa dân Ukraine chu du EU không cần thị thực
Ông Poroshenko hứa dân Ukraine chu du EU không cần thị thực

Tổng thống Petro Poroshenko khẳng định trong tháng 11 người Ukraine sẽ chu du khắp EU mà không cần thị thực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN