Một phần sân bay Amsterdam bị phong toả do nghi có bom

Một phần sân bay Schiphol ở thủ đô Amsterdam (Hà Lan) đêm 12/4 đã bị phong toả do nghi ngờ có bom.

Sân bay Schiphol ở thủ đô Amsterdam, Hà Lan.

Theo báo "Tiêu điểm" của Đức, một phần sân bay Schiphol đã bị sơ tán, trong khi cảnh sát đã bắt giữ một nghi can. Ngoài ra, khách sạn Sheraton nằm sát sân bay này cũng phải sơ tán do lệnh báo động có bom nêu trên. Theo người phát ngôn cảnh sát Hà Lan, các chuyên gia rà phá bom mìn đã được triển khai tới khu vực sân bay để làm nhiệm vụ. Lực lượng này đã bắt giữ một người đàn ông với một "kiện hàng" mang theo vào lúc 21 giờ 45 phút (giờ địa phương) ngay trước khu vực cổng chính vào sân bay. Tuy nhiên, các hoạt động hàng không và tàu điện ngầm đi và đến sân bay vẫn diễn ra bình thường. Hiện lực lượng an ninh được trang bị vũ khí đang tiếp tục tuần tra ở khu vực sân bay này.

Kể từ sau vụ tấn công nhằm vào sân bay ở Brussels (Bỉ) hồi tháng 3/2016, giới chức Hà Lan đã đặt mức báo động cao nhất tại sân bay Schiphol, một trong những sân bay lớn nhất châu Âu với mật độ chuyên chở khoảng 50 triệu lượt khách/năm và là cửa ngõ vào thủ đô Amsterdam.

TTXVN/Tin Tức
Bỉ buộc tội thêm hai nghi can tiếp tay khủng bố Brussels
Bỉ buộc tội thêm hai nghi can tiếp tay khủng bố Brussels

Công tố viên liên bang Bỉ đã cáo buộc thêm hai đối tượng dính líu tới việc thuê một căn hộ được sử dụng làm nơi lên kế hoạch tấn công khủng bố Brussels hôm 22/3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN