Một người Việt Nam bị thương trong vụ đánh bom tại Bangkok

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Nguyễn Tất Thành ngày 18/8 đã xác nhận có ít nhất một nam công dân Việt Nam bị thương nhẹ trong vụ nổ tối 17/8 tại trung tâm Bangkok.

Lực lượng chức năng tiến hành điều tra tại hiện trường vụ nổ ở Bangkok. Ảnh: THX/TTXVN


Theo Đại sứ Nguyễn Tất Thành, công dân Việt Nam có tên là Mai Văn Trường này đang được điều trị tại bệnh viện Klang (bệnh viện Đa khoa của chính quyền thành phố Bangkok). Ông cho biết đây có thể là nạn nhân Việt Nam duy nhất của vụ đánh bom sau khi tiến hành tìm hiểu.

Đại sứ Nguyễn Tất Thành cho biết ngay sau khi vụ nổ xảy ra, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã nhận được chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Ngoại giao yêu cầu tiến hành công tác bảo hộ công dân Việt Nam một cách triệt để nhất.

Các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan ngay từ đêm 17/8 đã liên hệ với các cơ quan chức năng của Thái Lan, gồm Bộ Ngoại giao Thái Lan, các đồn cảnh sát khu vực tại địa điểm xảy ra vụ nổ bom, cũng như toàn bộ 15 bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân sau vụ nổ bom tại Bangkok để tìm kiếm thông tin.

Đại sứ quán đã xác nhận một người Việt Nam bị thương trong vụ đánh bom này sau khi liên hệ được với 13 bệnh viện, còn 2 bệnh viện nữa Đại sứ quán đang tìm cách xác minh trong thời gian sớm nhất.

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan cũng đã đăng thông báo trên trang web của mình, khuyến cáo công dân Việt Nam tránh đi lại vào khu vực này.

Việt Nam lên án mạnh mẽ vụ đánh bom tại thủ đô Bangkok

Ngày 18/8, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước vụ đánh bom tại Bangkok vào tối 17/8 khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nêu rõ: “Việt Nam lên án mạnh mẽ vụ đánh bom tại thủ đô Bangkok ngày 17/8 khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương đồng thời tin tưởng rằng những kẻ chủ mưu sẽ sớm bị trừng trị thích đáng. Chúng tôi xin chia sẻ với Chính phủ, nhân dân Thái Lan và các quốc gia có công dân bị thương vong và gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình những người bị thiệt mạng”.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc có hay không công dân Việt Nam bị thiệt mạng trong vụ đánh bom, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nói: Ngày 18/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan cho biết ngay sau khi xảy ra vụ việc, đã cử cán bộ trực tiếp đến các bệnh viện tìm kiếm thông tin và được biết có 1 công dân Việt Nam bị thương trong vụ đánh bom. Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã đến thăm hỏi và có các biện pháp hỗ trợ cần thiết đối với công dân này. Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã khuyến cáo công dân Việt Nam không nên đến khu vực xảy ra đánh bom cho đến khi tình hình ổn định, theo dõi sát và tuân thủ chỉ dẫn của cơ quan thẩm quyền sở tại.

Đồng thời, Đại sứ quán vẫn đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại để tìm hiểu thêm thông tin, sẵn sàng có các biện pháp hỗ trợ, giải quyết các yêu cầu khẩn cấp của công dân Việt Nam. Công dân Việt Nam có yêu cầu hỗ trợ đề nghị liên lạc với tổng đài Bảo hộ công dân +84.981.84.84.84 hoặc đường dây nóng +66898966653 để được giúp đỡ.


TTXVN/Tin tức
Lại nổ bom ở thủ đô Bangkok
Lại nổ bom ở thủ đô Bangkok

Đầu giờ chiều nay, lại xảy ra một vụ nổ khác tại một bến tàu ở thủ đô Bangkok.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN