Một người hiến tới... 68 lít máu

Ông Alan Gittleman ở South Windsor, bang Connecticut, Mỹ có thể được xem là người hiến máu nhiều nhất ở nước này khi trong vòng 34 năm qua ông đã hiến tổng cộng 68 lít máu trong 144 hiến máu khác nhau.


Ông Alan Gittleman trong lần hiến máu hôm 9/7 vừa qua. Ảnh: Internet

Ông Gittleman cho biết lần hiến máu đầu tiên của mình là vào năm 1978 cho Tổ chức Chữ thập Đỏ của Mỹ trong một chiến dịch do bố vợ khởi xướng.


Kể từ lần hiến máu đầu tiên đó, cứ đều đặn ông Gittleman hiến máu 6 lần/năm và đến nay số lượng máu ông hiến đã lên tới 68 lít. Ông Gittleman chia sẻ về việc hiến máu của mình: “Đó là một việc dễ ràng nhất mà bạn có thể làm. Chỉ cần mất 10 hoặc 15 phút là bạn có thể hoàn thành”.


L.H

'Dũng sĩ' diệt ốc sên
'Dũng sĩ' diệt ốc sên

Đó là danh hiệu dành cho bà Hilkka Risberg, 65 tuổi, ở Gavle, Thụy Điển khi chỉ trong vòng 2 tháng bà đã “tiêu diệt” tổng cộng hơn 14.000 con ốc sên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN