Một lao động Thái Lan chết do đạn pháo bắn từ Dải Gaza

Ngày 23/7, truyền thông Israel cho biết một lao động người Thái Lan đã thiệt mạng do trúng đạn cối của các chiến binh ở Dải Gaza nhằm vào một cộng đồng ở miền Nam Israel.

Người phát ngôn cảnh sát đã xác nhận việc "một lao động nước ngoài thiệt mạng vì đạn pháo". Theo đó, người đàn ông Thái Lan này đang làm việc tại một nhà kính ở khu vực Ashkelon thì trúng đạn và tử thương tại tại bệnh viện.

Một bé gái Palestin bị thương trong cuộc không kích của Israel điều trị tại bệnh viện ở Beit Lahia, phía bắc Dải Gaza ngày 22/7. Ảnh: AFP-TTXVN


Một số tổ chức đã đổ lỗi cho Bộ Quốc phòng Israel vì không đảm bảo an toàn cho hàng nghìn lao động nước ngoài tại các trang trại ở miền Nam Israel, nơi hứng chịu nhiều đợt bắn rốckét nhất. Tuần trước, Bộ Quốc phòng Israel đã từ chối đề nghị xây dựng các hầm trú bom hoặc "vùng an toàn" cho những lao động này.


TN
Việt Nam phản đối sử dụng vũ lực nhằm vào người dân Gaza
Việt Nam phản đối sử dụng vũ lực nhằm vào người dân Gaza

Ủy ban Việt Nam đoàn kết với nhân dân Palestine đã ra Tuyên bố phản đối việc sử dụng vũ lực nhằm vào người dân tại Dải Gaza.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN