Một bé gái Indonesia tử vong do H5N1

Ngày 5/7, Bộ Y tế Indonesia đã xác nhận một bé gái 8 tuổi đã bị chết do nhiễm virút cúm gia cầm H5N1 và là ca tử vong thứ 8 trong năm nay do nhiễm loại virút gây chết người này ở Inđônêxia.


Thông tin trên trang web của Bộ Y tế Indonesia cho biết bệnh nhân nêu trên thuộc quận Karawang, ở tỉnh tây Java, tử vong vào ngày 3/7.


Tổng vụ trưởng Kiểm soát dịch bệnh và môi trường Bộ Y tế Indonesia, Tjandra Yoga Aditama cho biết bé gái nêu trên, được gọi là “KK”, sống cùng gia đình gần khu chợ ở Caraoang.


Ngày 12/6, “KK” xách các con gà đã được làm thịt về nhà khi đi chợ cùng với bố, và phát bệnh sau đó 6 ngày. Ban đầu bác sĩ chẩn đoán bé bị viêm họng. Tuy nhiên, ngày 24/6, “KK” đã được đưa tới Bệnh viện Jakarta (Giacácta) trong tình trạng sốt cao, ho liên tục, buồn nôn và khó thở. Các bác sĩ nghi bệnh nhân này bị viêm phổi, song kết quả xét nghiệm ngày 29/6 là dương tính với virút H5N1.


Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Indonesia là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch cúm gia cầm, và từ năm 2003 đã có 157 ca tử vong, trong số 357 ca tử vong trên toàn thế giới do vi rút H5N1.


Vi rút H5N1, có đặc điểm lây truyền từ gia cầm sang người qua tiếp xúc trực tiếp, tuy nhiên các chuyên gia y tế cũng lo ngại rằng H5N1 có thể biến thể sang loại nguy hiểm hơn và dễ dàng lây truyền giữa người và người.

TTXVN/ Tin Tức

Một bé trai Trung Quốc bị nhiễm cúm gia cầm H5N1
Một bé trai Trung Quốc bị nhiễm cúm gia cầm H5N1

Trung tâm Bảo vệ sức khỏe Hồng Công (Trung Quốc) ngày 3/6 cho biết, xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm của một bé trai 2 tuổi đã cho kết quả dương tính với cúm gia cầm H5N1, song khuyến cáo người dân không nên quá lo sợ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN