Một bản sao Hiến pháp Mỹ được bán với giá kỷ lục 43 triệu USD

Một bản sao từ bản gốc Hiến pháp Mỹ rất hiếm đã được bán với giá 43 triệu USD trong cuộc đấu giá của Sotheby's ngày 18/11. 

Chú thích ảnh
Bản sao từ bản gốc Hiến pháp Mỹ được bán đấu giá tại nhà đấu giá Sotheby's ở New York, Mỹ, ngày 18/11/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phát ngôn viên của nhà đấu giá Sotheby's, giá bán 43,2 triệu USD bao gồm phí hoa hồng, lập kỷ lục thế giới đối với một văn kiện lịch sử được đấu giá. Danh tính người đấu giá thành công chưa được tiết lộ. 

Đây là một trong số 11 bản sao còn lại từ bản gốc Hiến pháp Mỹ được những người khai sinh ra nước Mỹ, gồm George Washington, Benjamin Franklin và James Madison, ký ngày 17/9/1787 và được phê chuẩn một năm sau đó.

Một nhóm các nhà đầu tư tiền điện tử đã huy động 40 triệu USD để mua văn kiện lịch sử này, song đấu giá thất bại. 

Tháng 9 vừa qua, Selby Kiffer, chuyên gia về bản thảo và sách cổ tại Sotheby's cho biết bản sao được đưa ra đấu giá có thể là một trong 500 bản được in vào đêm trước ngày ký Hiến pháp. Đây là bản duy nhất nằm trong tay nhà sưu tập cá nhân.

Lê Đạt (TTXVN)
Tranh của 'thánh nữ hội họa' Frida Kahlo lập kỷ lục đấu giá
Tranh của 'thánh nữ hội họa' Frida Kahlo lập kỷ lục đấu giá

Trong buổi đấu giá mới đây của nhà đấu giá Sotheby's tại New York, bức chân dung tự họa “Diego và tôi” của nữ danh họa người Mexico Frida Kahlo đã thu về gần 35 triệu USD, mức giá kỷ lục dành cho tranh của các nghệ sĩ Mỹ Latinh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN