Hiến pháp Mỹ "cháy" hàng vì ông Trump bị công kích

Cuốn Hiến pháp Mỹ bỏ túi đã bất ngờ "đắt hàng" sau khi cha của một binh sĩ Hồi giáo người Mỹ đã hy sinh dùng một bản sao để công kích Donald Trump, kích động làn sóng phản đối ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa.

Ông Khan cầm bản sao Hiến pháp Mỹ trên tay và công kích tỷ phú Trump. Ảnh: Gettyimages

Ông Khizr Khan, một luật sư tốt nghiệp Đại học Harvard, cha của một binh sĩ hy sinh trong một vụ đánh bom liều chết tại Iraq năm 2004, đã trực tiếp công kích ông Trump tại Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ hồi tuần trước.

Trong danh sách những cuốn sách bán chạy nhất của trang Amazon, phiên bản bỏ túi của Hiến pháp Mỹ là cuốn bán chạy thứ hai, đứng sau tập truyện “Harry Potter and the Cursed Child”, và là cuốn sách thuộc mục lịch sử Mỹ bán chạy nhất trên Amazon. Cuốn sách dày 52 trang, bán với giá 1 USD trên Amazon.

Theo AFP, nhà xuất bản một cuốn sách khác - “Hiến pháp Mỹ và những sự thật hấp dẫn” - cho hay đã bán hết sách. Ông Keir Walton, Chủ tịch Công ty xuất bản Oak Hill, được thành lập năm 1993 ở Chicago, nói: “Hôm nay là ngày bận rộn nhất. Đây là điều lần đầu tôi thấy trong 23 năm qua”. Ông Walton cho biết đã in gấp 150.000 bản để bổ sung và “chắc chắn 100%” rằng việc tăng doanh số bán sách có liên quan tới sự xuất hiện của ông Khan tại Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ. “Thật thú vị cuốn sách về Hiến pháp được giới thiệu lại với nhiều người, bởi nó là tài liệu hấp dẫn phù hợp với ngày nay như khi nó được viết ra”, ông nói thêm.

Ứng cử viên Tổng thống Donald Trump đã tiếp tục có lời "vạ miệng" khi chế giễu mẹ của một người lính Hồi giáo, vợ của ông Khizr Khan, đã qua đời. Ông Trump cho rằng người mẹ không được phép nói. Trước đó, ngày 28/7, tại Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ, ông Khizr Khan đứng bên cạnh vợ và chỉ trích ông Trump phỉ báng những người Mỹ theo đạo Hồi yêu nước, cho rằng nếu theo cách làm của ông Trump thì con trai ông, Đại úy Humayun Khan, không bao giờ có mặt ở Mỹ.

“Ông yêu cầu người Mỹ tin tưởng ông với tương lai của họ, để tôi hỏi ông – ông đã bao giờ đọc Hiến pháp Mỹ chưa”, ông Khan nói và giơ bản sao của Hiến pháp Mỹ tại Đại hội đảng Dân chủ. “Tôi sẽ vui lòng cho ông mượn!”, ông Khan nói, yêu cầu tỷ phú Trump tham khảo Tu chính án thứ 14, đảm bảo sự bảo vệ bình đẳng trước pháp luật.

Ngay khi ông Khan kết thúc bài phát biểu, cụm từ “đăng ký bỏ phiếu” tăng vọt trên công cụ tìm kiếm Google.

Trần Minh (Theo Telegraph)
Bà Hillary giành lại ưu thế trước tỷ phú Trump
Bà Hillary giành lại ưu thế trước tỷ phú Trump

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã giành lại ưu thế dẫn trước so với tỷ phú Donald Trump sau Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ vừa diễn ra tại thành phố Philadelphia, tiểu bang Pensylvania.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN