Moskva xem xét kiện Mỹ do trừng phạt các ngân hàng Nga

Các hãng thông tấn Nga đưa tin ngày 16/4, Bộ trưởng Kinh tế nước này Alexei Ulyukayev tuyên bố Moskva đang xem xét khả năng kiện Mỹ lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) liên quan tới những biện pháp trừng phạt mà Washington áp đặt nhằm vào các ngân hàng của Nga.

Hãng thông tấn Interfax dẫn lời ông Ulyukayev nói: "Tại Hội đồng WTO ở Geneva, chúng tôi đã đề cập tới khả năng kiện Mỹ về những biện pháp trừng phạt mà nước này đánh vào các ngân hàng của Nga".

Ngân hàng Rossiya có trụ sở tại St Petersburg cùng với Chủ tịch hội đồng quản trị đồng thời là người nắm nhiều cổ phần nhất trong ngân hàng này, ông Yuri Kovalchuk, đã bị trừng phạt hồi tháng 3, một phần trong các biện pháp cứng rắn của Washington liên quan tới vụ Moskva sáp nhập Crimea. Ngoài ra, Ngân hàng SMP của Nga cũng chịu ảnh hưởng gián tiếp khi đồng chủ sở hữu ngân hàng này là Boris Rotenberg và người anh trai Arkady cũng nằm trong danh sách các cá nhân bị Mỹ trừng phạt.


T.N  (Theo Reuters)
Putin cũng không thể cản người Nga nếu có nội chiến tại Ukraine
Putin cũng không thể cản người Nga nếu có nội chiến tại Ukraine

Phóng viên Chris Uhlmann đã phỏng vấn ông Alexander Nekrassov, cựu cố vấn điện Kremlin, về khả năng Nga có đưa quân sang Ukraine hay không và nhiều vấn đề nóng bỏng khác liên quan đến cuộc khủng hoảng tại quốc gia Đông Âu này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN