Moskva phát đi tín hiệu ‘không dễ chịu’ trước thềm thượng đỉnh Nga-Mỹ

Ngày 31/5, Nga thông báo nước này sẽ gửi những tín hiệu được coi là “không mấy dễ chịu” tới Mỹ ngay trước thềm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Vladimir Putin và Joe Biden.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tiết lộ 20 đội quân và đơn vị sẽ được thành lập tại Quân khu phía Tây nước Nga vào cuối năm. Ảnh: Reuters

Những tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông sẽ gây sức ép đối với người đồng cấp Nga xoay quanh vấn đề nhân quyền khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại Geveva (Thụy Sĩ) vào giữa tháng 6 này. 

Quan hệ của Nga với phương Tây hiện xuống thang sâu sắc sau khi xảy ra các vụ bắt giam nhân vật đối lập Alexei Navalny, tăng cường hiện diện quân sự gần Ukraine cũng như các cáo buộc Moskva can thiệp bầu cử Mỹ mà phía Nga liên tục bác bỏ.

“Người Mỹ nên biết rằng họ sẽ không mấy dễ chịu khi nhận được một vài tín hiệu của Nga trong những ngày tới”, hãng tin RIA dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov.

Theo Thứ trưởng Ryabkov, Nga sẽ sẵn sàng trả lời những câu hỏi của ông Biden về nhân quyền và nói rằng Moskva linh hoạt hơn Washington khi đề ra một chương trình nghị sự cho hội nghị thượng đỉnh tới.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo việc Mỹ và các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tăng cường các hoạt động quân sự gần đây ở phía Tây nước Nga đã buộc Moskva phải phản ứng.

Hãng thông tấn Interfax dẫn lời Bộ trưởng Shoigu cho biết: “Hành động của các đồng nghiệp phương Tây đang phá hủy hệ thống an ninh thế giới và buộc chúng tôi phải thực hiện các biện pháp đối phó tương xứng. Khoảng 20 đội quân và đơn vị sẽ được thành lập tại Quân khu phía Tây vào cuối năm nay".

Bảo Hà/Báo Tin tức
Chân dung cựu biệt kích, ứng viên sáng giá thay Thủ tướng Israel Netanyahu
Chân dung cựu biệt kích, ứng viên sáng giá thay Thủ tướng Israel Netanyahu

Cựu lính biệt kích, từng là Bộ trưởng Quốc phòng và đồng minh của ông Netanyahu, Naftali Bennett đã chính thức tuyên bố trở thành đối thủ, quyết tâm thay thế Thủ tướng Israel.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN