Moskva phản đối Latvia từ chối cấp phép cho hãng thông tấn Nga

Ngày 29/8, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Latvia đã từ chối cấp giấy phép cho Hãng thông tấn nhà nước Nga Rossiya Segodnya (Nước Nga Ngày nay) mở văn phòng đại diện tại nước này, đồng thời gọi đó là hành động mang động cơ chính trị.

Hãng thông tấn Nước Nga Ngày nay.


Bộ Ngoại giao Nga đã kêu gọi cộng đồng thế giới và các tổ chức chuyên môn, trước hết là Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), đánh giá vụ việc trên mà Bộ cho là mang tính phân biệt đối xử. Trước đó, ngày 27/8, sau nhiều lần gia hạn thời gian xét hồ sơ, các cơ quan chức năng Latvia đã từ chối cấp giấy phép hoạt động cho hãng Rossiya Segodnya với lý do nội dung đăng tải của hãng không phù hợp với Hiến pháp và quan điểm chính thức của Nhà nước Latvia.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Nga còn cho biết trước khi có quyết định chính thức ngày 27/8, trên truyền thông Latvia đã xuất hiện rất nhiều bình luận và phát biểu của lãnh đạo và chính trị gia nước này, kêu gọi không cho phép hãng hoạt động tại Latvia. Bộ Ngoại giao Nga chỉ ra rằng chính những tuyên bố đó đã tạo sức ép lên cơ quan cấp phép của Latvia.

Rossiya Segodnya là hãng thông tấn đối ngoại lớn nhất của Nga được Tổng thống Vladimir Putin thành lập trên cơ sở sáp nhập hãng tin RIA-Novosti và đài phát thanh Sputnik. Người đứng đầu Rossiya Segodnya, ông Dmitry Kiselyov là nhân vật chỉ trích mạnh mẽ phương Tây. Năm ngoái, Latvia, quốc gia thuộc Liên Xô cũ ở vùng Baltic có cộng đồng người nói tiếng Nga rất lớn, đã cấm kênh truyền hình nhà nước Nga phát sóng trong nhiều tháng.

TTXVN/Tin Tức
Moskva phản đối Mỹ cấp thị thực hạn chế với Chủ tịch Thượng viện Nga
Moskva phản đối Mỹ cấp thị thực hạn chế với Chủ tịch Thượng viện Nga

Thực tế, hành động của Washington là cản trở Nga trình bày các quan điểm khác biệt với các quan điểm của chính quyền Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN