Moskva lên tiếng sau khi một thành viên NATO tuyên bố bắn hạ ‘UAV Nga’ trong lãnh thổ

Moskva đã bác bỏ cáo buộc của Ba Lan hôm 10/9 rằng các thiết bị bay không người lái (UAV) bị bắn hạ trong không phận Ba Lan có nguồn gốc từ Liên bang Nga, đồng thời gọi phát biểu của Vacsava là “vô căn cứ”

Chú thích ảnh
Cận cảnh ngôi nhà bị trúng vật thể nghi ngờ là UAV của Liên bang Nga rơi tại Ba Lan. Ảnh: TVP Info

Báo The Kyiv Independent của Ukraine cho biết ngày 10/9, Ba Lan, một thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), xác nhận đã bắn hạ một số UAV trong đợt tập kích đường không của Liên bang Nga nhằm vào Ukraine.

Đây được cho là lần đầu tiên một thành viên NATO phá hủy khí tài quân sự của Moskva (Moscow) ngay trên lãnh thổ của mình.

Tuy nhiên, khi phát biểu với hãng tin nhà nước RIA-Novosti, ông Andrei Ordash, đại biện lâm thời của Liên bang Nga tại Ba Lan tuyên bố: “Không có bằng chứng nào được đưa ra cho thấy những UAV này có nguồn gốc từ Liên bang Nga”.

Trước đó, Thủ tướng Ba Lan, ông Donald Tusk xác nhận các UAV này là của Liên bang Nga, sau khi giới chức ban đầu né tránh việc nêu rõ nguồn gốc.

“Đêm qua, không phận Ba Lan đã bị xâm phạm bởi một số lượng lớn UAV Liên bang Nga”, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk viết trên mạng xã hội X, đồng thời cho biết những chiếc UAV “gây ra mối đe dọa trực tiếp đã bị bắn hạ”.

Giới chức Ba Lan đã tạm thời đóng cửa sân bay chính Chopin của Vacsava và đặt hệ thống phòng không cả nước vào tình trạng báo động cao sau khi mô tả đây là “sự xâm phạm chưa từng có tiền lệ vào không phận Ba Lan bởi các vật thể dạng UAV”.

Bộ Chỉ huy Tác chiến của Lực lượng Vũ trang Ba Lan cho biết đã kích hoạt mọi quy trình cần thiết để bảo vệ không phận đất nước, đồng thời điều động cả máy bay Ba Lan và NATO ứng phó với mối đe dọa.

Trên phương diện ngoại giao, sau vụ việc, Bộ Ngoại giao Ba Lan đã triệu tập ông Ordash, yêu cầu ông có mặt trước trưa giờ địa phương.

Khi được các nhà báo Liên bang Nga hỏi về vụ việc, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov từ chối bình luận, thay vào đó chuyển câu hỏi cho Bộ Quốc phòng nước này.

Ông Peskov nói: “Trong trường hợp này, chúng tôi muốn không đưa ra bình luận. Đây không thuộc thẩm quyền của chúng tôi” và cho biết thêm: “Các nhà lãnh đạo EU và NATO hằng ngày cáo buộc Liên bang Nga khiêu khích, phần lớn mà thậm chí không cố gắng đưa ra bất kỳ lập luận nào”.

Ba Lan nằm ở sườn phía Đông của NATO, đã nhiều lần cáo buộc Moskva thăm dò hệ thống phòng thủ của mình bằng các chuyến bay UAV. Sự cố lần này diễn ra sau một loạt vi phạm liên quan đến UAV trong những tuần gần đây.

Ngày 8/9, giới chức Ba Lan báo cáo tìm thấy một UAV không mang vũ khí gần làng Polatycze, sát biên giới Belarus.

Trước đó, ngày 20/8, một UAV được cho là của Liên bang Nga đã rơi xuống miền Đông Ba Lan, và đến ngày 3/9, hai UAV khác bay vào không phận Ba Lan nhưng không bị bắn hạ.

Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022, Vacsava đã trở thành một trong những đồng minh kiên định nhất của Ukraine, cung cấp xe tăng, vũ khí hạng nặng và đạn dược.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
Thị trưởng Ba Lan: Vật thể nghi UAV va vào tòa nhà dân cư ở miền Đông
Thị trưởng Ba Lan: Vật thể nghi UAV va vào tòa nhà dân cư ở miền Đông

Thị trưởng làng Wyryki, miền Đông Ba Lan cho biết một thiết bị bay không người lái (UAV) hoặc vật thể tương tự đã đâm vào một tòa nhà dân cư trong khu vực, nhưng may mắn không có ai bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN