Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS/TTXVN
Theo hãng tin RT ngày 26/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố thế giới cần một “Ngày quốc tế chống chủ nghĩa bài Nga” nhằm phản đối tư tưởng thù địch đang ngày càng lan rộng và gây hậu quả nghiêm trọng trên toàn cầu.
Phát biểu tại một khóa học hè quốc tế dành cho các cán bộ trẻ, bà Zakharova nhận định rằng làn sóng tuyên truyền chống Nga - theo quan điểm của Moskva, chủ yếu bắt nguồn từ các quốc gia phương Tây - đã góp phần gây ra những hệ lụy nghiêm trọng, bao gồm cả xung đột đang diễn ra tại Ukraine. Bà cho rằng việc cung cấp vũ khí cho Kiev hiện nay được tiến hành dưới danh nghĩa đối đầu với Nga.
Theo bà Zakharova, tư tưởng thù ghét mọi yếu tố liên quan đến Nga đang bị đẩy lên thành “một hệ tư tưởng cực đoan, phát xít mới”, gây nguy hiểm cả về thể chất lẫn tinh thần cho con người. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng cộng đồng quốc tế cần phản đối tư tưởng này giống như cách lên án các hình thức thù hận khác dựa trên chủng tộc hay tôn giáo.
Bà Zakharova cho rằng chủ nghĩa bài Nga không nên tồn tại trên thế giới và càng không thể trở thành một phần trong chính sách quốc gia của bất kỳ nước nào. Theo bà, Ukraine là một ví dụ điển hình khi chính quyền nước này đã có các động thái hạn chế việc sử dụng tiếng Nga - ngôn ngữ mẹ đẻ của hàng triệu người dân.
Trong phát biểu cùng ngày, bà Zakharova cũng cáo buộc chính quyền Kiev đã tiến hành một chiến dịch “xóa bỏ ảnh hưởng của Nga” trong nhiều năm qua, thông qua việc đổi tên đường phố, tháo dỡ các tượng đài và công trình di tích liên quan đến Nga - bao gồm cả những di sản văn hóa được UNESCO công nhận.
Moskva tiếp tục nhấn mạnh rằng một trong những nguyên nhân dẫn tới chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine từ năm 2022 là để bảo vệ cộng đồng nói tiếng Nga tại khu vực Donbass. Theo phía Nga, kể từ cuộc khủng hoảng chính trị năm 2014 tại Ukraine, phương Tây đã “phớt lờ” tình trạng mà Moskva gọi là đàn áp người gốc Nga và văn hóa Nga tại quốc gia láng giềng này.
Ngoài Ukraine, các quốc gia Baltic như Latvia cũng bị phía Nga chỉ trích vì gia tăng các biện pháp quản lý đối với cộng đồng người Nga.
Theo RT, hàng trăm công dân Nga được cho là đã bị trục xuất khỏi Latvia vì không vượt qua kỳ thi tiếng Latvia - một điều kiện để được tiếp tục cư trú. Latvia cũng đã ban hành lệnh cấm nhập cảnh đối với các công dân Nga sở hữu bất động sản gần các khu vực chiến lược, với lý do đảm bảo an ninh.
Hồi tháng 6, một số quan chức cấp cao từ các nước Baltic và Bắc Âu đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) cấm nhập cảnh đối với tất cả công dân Nga có liên hệ hiện tại hoặc trong quá khứ với lực lượng vũ trang nước này.
Nga cho rằng các động thái nói trên thể hiện rõ xu hướng bài Nga đang lan rộng trong chính sách của một số quốc gia châu Âu và kêu gọi cộng đồng quốc tế cần có hành động rõ ràng để ngăn chặn.
Bà Zakharova nhấn mạnh việc thiết lập “Ngày quốc tế chống chủ nghĩa bài Nga” sẽ là một bước đi cần thiết nhằm khẳng định rằng “mọi hình thức căm thù đều không thể được dung thứ trong một thế giới văn minh”.