Moskva cáo buộc Mỹ tăng cường triển khai vũ khí chiến lược sát biên giới Nga

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 26/12, Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Vladimir Korolev tuyên bố Mỹ tăng cường vũ khí chiến lược có độ chính xác cao sát biên giới Nga.

Trả lời phỏng vấn tờ “Krasnaya Zvezda” (Ngôi sao Đỏ), Đô đốc Korolev nhấn mạnh: “Hiện trên các vùng mặt nước biển giáp biên giới Nga, Mỹ đang triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa trên biển, các hệ thống vũ khí chiến lược phi hạt nhân có độ chính xác cao, cũng như cơ sở hạ tầng quân sự”.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (thứ 2 phải) , Bộ trưởng Quốc phòng Nga (giữa), Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Vladimir Korolev (phải) tại lễ kỷ niệm Ngày Hải quân Nga ở Saint Petersburg, ngày 29/7/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Đô đốc Korolev, trong năm 2019, Nga sẽ triển khai các tàu chiến tới các vùng biển quốc tế trước thực tế rằng Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gia tăng mạnh cường độ hoạt động huấn luyện tác chiến và chiến đấu trên các vùng biển gần biên giới Nga.

Tư lệnh Hải quân Nga cũng nhấn mạnh trong năm tới Nga sẽ điều động một số lượng Lực lượng Hải quân Nga đủ lớn hiện diện trên các vùng biển quốc tế để loại bỏ mọi mối đe dọa trên biển.

Hiện Lực lượng Hải quân Nga có gần 100 tàu và thuyền chiến khác nhau đang thực hiện nhiệm vụ trên biển.

Đô đốc Korolev tiết lộ trong năm 2019 Nga sẽ tiếp tục cải thiện khả năng chiến đấu của tàu ngầm, ưu tiên hợp tác với các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng trong việc chế tạo các tàu ngầm phi hạt nhân trang bị động cơ đẩy không khí độc lập, cũng như sản xuất hàng loạt tàu ngầm diesel-điện.

Dương Trí (TTXVN)
17 máy bay do thám nước ngoài 'lởn vởn' gần biên giới Nga
17 máy bay do thám nước ngoài 'lởn vởn' gần biên giới Nga

Quân đội Nga đã phát hiện 17 máy bay nước ngoài làm nhiệm vụ do thám gần biên giới quốc gia này trong một tuần. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN