Mông Cổ tiếp tục nới lỏng các biện pháp hạn chế

Ngày 20/5, chính quyền Mông Cổ đã quyết định tiếp tục nới lỏng các biện pháp hạn chế được áp đặt từ ngày 10/4 vừa qua để khống chế dịch COVID-19 tại nước này.

Chú thích ảnh
Tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Ulaanbaatar, Mông Cổ. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại một cuộc họp báo, người đứng đầu Văn phòng báo chí của chính phủ, ông Tseden-Ish Ganzorig nêu rõ từ ngày 22/5 tới, các chợ lớn, khách sạn, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng, phòng tắm hơi và khu cắm trại trên cả nước có thể nối lại hoạt động với công suất 50%, nhưng cần tuân thủ nghiêm các quy định giãn cách xã hội và đeo khẩu trang.

Tuy nhiên, chỉ những người đã được tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19 mới được phép ra vào các địa điểm này. Nhà chức trách duy trì lệnh cấm các dịch vụ giải trí, tôn giáo, quán bar và tụ tập đông người như các sự kiện thể thao và hoạt động văn hóa trên cả nước.

Trong khi đó, tại Panama, chính phủ nước này thông báo bắt đầu từ ngày 20/5 sẽ tạm thời đóng cửa biên giới với Colombia để ngăn dịch COVID-19 lây lan, sau khi Colombia mở lại các cửa khẩu trên bộ, đường sông và đường biển với một số nước láng giềng.

Bộ Ngoại giao Panama thông báo chính phủ quyết định tạm thời không cho phép những người từ Colombia nhập cảnh vào Panama qua các tuyến đường bộ, đường biển và đường sông. Chính quyền Panama cho rằng quyết định của Colombia mở lại các cửa khẩu gây rủi ro cho kết quả đáng kể mà quốc gia Trung Mỹ này đạt được trong công tác kiểm soát dịch COVID-19 và đảm bảo an ninh biên giới.

Trước đó, Colombia thông báo mở lại các cửa khẩu trên bộ, đường sông và đường biển với các nước Brazil, Ecuador, Peru và Panama sau khi đóng các cửa khẩu này từ ngày 17/3/2020 để phòng dịch.

Tại Nhật Bản, Chánh văn phòng Nội các Kato Katsunobu cho biết chính phủ nước này đang thảo luận về việc bổ sung tỉnh Okinawa vào diện ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi số ca mắc COVID-19 gia tăng nhanh tại địa phương này trong những ngày gần đây.

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, Thủ tướng Suga Yoshihide dự kiến thảo luận với các thành viên Nội các trong ngày 20/5 và sẽ tổ chức cuộc họp của Ban chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 vào ngày 21/5 để đưa ra quyết định cuối cùng. Hiện Chính phủ Nhật Bản đang xem xét hai phương án áp dụng tình trạng khẩn cấp đối với Okinawa đến ngày 31/5 hoặc ngày 13/6. 

Dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát mạnh tại tỉnh Okinawa kể từ đầu tháng 5 và trong hai ngày gần đây. Số ca mắc mới COVID-19 tại tỉnh này đều ghi nhận mức cao kỷ lục. Okinawa đang là một trong các địa phương trong diện áp dụng các biện pháp phòng dịch trọng điểm, theo đó các cửa hàng ăn uống được yêu cầu rút ngắn thời gian kinh doanh đến 20h.

Tuy nhiên, để áp dụng các biện pháp phòng dịch quyết liệt hơn, ngày 19/5, chính quyền tỉnh Okinawa đề nghị Chính phủ Nhật Bản ban bố tình trạng khẩn cấp. Nếu được  thông qua, Okianawa sẽ là địa phương thứ 10 tại Nhật Bản áp dụng tình trạng khẩn cấp.

Nguyễn Hằng -  Đức Thịnh (TTXVN)
COVID-19 tại ASEAN hết 20/5: Ca mắc mới ở Malaysia cao chưa từng thấy; Lào vẫn phong tỏa toàn quốc
COVID-19 tại ASEAN hết 20/5: Ca mắc mới ở Malaysia cao chưa từng thấy; Lào vẫn phong tỏa toàn quốc

Theo trang thống kê worldometers.info, trong ngày 20/5, 8 quốc gia ASEAN ghi nhận 22.095 ca mắc COVID-19 và 439 ca tử vong, nâng tổng số người mắc bệnh tại ASEAN từ đầu dịch lên 3.776.442 ca, trong đó 74.782 người tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN