Mới có khoảng 2,6 triệu người Mỹ được tiêm vaccine ngừa COVID-19

Tính đến ngày 31/12, chỉ có khoảng 2,6 triệu người Mỹ được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Con số này thấp hơn nhiều so với mục tiêu tiêm chủng cho 20 triệu người trong tháng cuối cùng của năm 2020.

Chú thích ảnh
Một nhân viên y tế được tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Southfield, bang Michigan, Mỹ ngày 15/12/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Hồi đầu tháng, nhà chức trách khẳng định Mỹ sẽ có sẵn 40 triệu liều vaccine trong tháng 12, đủ tiêm cho 20 triệu người với liệu trình 2 mũi. Tuy nhiên, giới chức liên bang Mỹ cho biết, tính đến thời điểm này, chỉ có khoảng 14 triệu liều vaccine của Pfizer và Moderna đã được phân phối đến các bang, thấp hơn mức mục tiêu vận chuyển 20 triệu liều. Chưa kể, việc thiếu các nguồn trợ cấp liên bang đã khiến các địa phương không đủ ngân sách để thuê nhân lực phục vụ chiến dịch tiêm chủng.

Từ ngày 14/12 vừa qua, Mỹ bắt đầu triển khai chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho 21 triệu nhân viên y tế và 3 triệu người sống ở các viện dưỡng lão. Đây là hai nhóm đối tượng ưu tiên tiêm chủng của chính phủ Mỹ, tiếp đến là 51 triệu người làm các ngành nghề thiết yếu như nhân viên viên cứu hỏa, cảnh sát, giáo viên và người trên 75 tuổi.

Tổng thống đắc cử Mỹ Biden tuyên bố sẽ kích hoạt một Đạo luật sản xuất quốc phòng nhằm thúc đẩy các công ty tư nhân gấp rút sản xuất vaccine cho chính phủ.

* Ngày 31/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết nước này hy vọng có thể tăng gấp đôi số liều vaccine ngừa COVID-19 được đảm bảo theo chương trình COVAX lên mức 16 triệu liều.
Trong thông báo trên tài khoản Telegram, Tổng thống Zelenskiy cho hay Ukraine đã được đảm bảo cung ứng 8 triệu liều vaccine theo cơ chế COVAX và đang nỗ lực làm việc để nâng gấp đôi con số này. 

Trước đó một ngày, Văn phòng Tổng thống Ukraine thông báo Ukraine đã ký hợp đồng mua 1,8 triệu liều vaccine của hãng dược phẩm Sinovac (Trung Quốc). Số vaccine này sẽ được bàn giao trong thời gian ngắn nhất có thể. Trong khi đó, Thủ tướng Ukraine Denys Shmygal hồi đầu tháng này cho biết những liều vaccine đầu tiên sẽ được chuyển đến Ukraine vào tháng 2/2021.

Số ca mắc COVID-19 ở Ukraine bắt đầu gia tăng vào tháng 9 vừa qua và kể từ đó liên tục ở mức cao chưa từng thấy, buộc nước này phải áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc. Tính đến thời điểm này, Ukraine ghi nhận hơn 1,05 triệu ca mắc COVID-19 và 18.500 ca tử vong.

Phan An  (TTXVN)
Vaccine của AstraZeneca không có ‘cửa’ cấp phép sớm tại Mỹ
Vaccine của AstraZeneca không có ‘cửa’ cấp phép sớm tại Mỹ

Quan chức Mỹ cho biết, vẫn còn nhiều câu hỏi đang đặt ra đối về tính hiệu quả của vaccine ngừa COVID-19 do AstraZeneca nghiên cứu, phát triển, bất chấp việc chính phủ Anh hôm 30/12 đã cấp phép sử dụng đối với vaccine này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN