Miền Đông Libya bất ổn vì bắt cóc và giết hại liên tục

Thời gian gần đây, tình hình an ninh Libya, đặc biệt tại miền Đông nước này, đã trở nên bất ổn nghiêm trọng với các vụ bắt cóc và giết hại nhằm vào quan chức chính quyền và chức sắc tôn giáo.

Binh sĩ Libya gác tại Tripoli. Ảnh: AFP/ TTXVN


Tối 23/11, một số tay súng không rõ danh tính đã ám sát cựu nhân viên cơ quan an ninh Faruk Al Azarug, từng làm việc dưới thời cựu lãnh đạo Moamer Gaddafi.

Một sĩ quan an ninh Libya cho biết những kẻ sát hại đã bắn súng máy vào ông Faruk Al Azarug ở thành phố Derna, miền Đông Libya. Vụ tấn công đã làm ông Faruk Al Azarug chết ngay tại chỗ.

Trước đó cùng ngày, một giảng viên đại học người Iraq, Giáo sư Khaled Hamid Heidar, đã đột ngột mất tích ở Derna. Gia đình và đồng nghiệp của nạn nhân lo ngại ông Khaled Hamid Heidar có thể đã bị bắt cóc. Thành phố Derna cách thủ đô Tripoli 1.300 km về phía Đông, được coi là nơi ẩn náu của các tay súng al-Qaeda.

Hôm 21/11, thư ký hội đồng trưởng lão Fawzi Zouki cũng bị giết hại ở thành phố Benghazi.

Trước tình trạng này, chính phủ lâm thời Libya đã tăng cường nhiều biện pháp an ninh, trong đó có việc triển khai 3.000 binh sĩ tới các cửa ngõ chính và các khu vực nhạy cảm ở thủ đô Tripoli. Quyết định điều quân được đưa ra sau khi lực lượng dân quân công bố kế hoạch tấn công Tripoli để phản đối quyết định của Quốc hội về việc đưa lực lượng này ra khỏi thủ đô.


TTXVN/Tin tức

Lybia: Lãnh sự Pháp tại Benghazi bị ám sát hụt
Lybia: Lãnh sự Pháp tại Benghazi bị ám sát hụt

Lãnh sự danh dự của Pháp tại thành phố Benghazi, Lybia, ông Jean Dufriche đã thoát chết sau khi các tay súng bắn vào xe của ông này. Đây là vụ tấn công thứ hai nhằm phái đoàn ngoại giao tại thành phố miền đông này của Lybia sau vụ tấn công Lãnh sự quán Mỹ hồi tháng 9 năm ngoái.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN