Michigan, Pennsylvania có thể phải mất vài ngày mới kiểm xong phiếu

Thống đốc của cả hai bang chiến địa Pennsylvania và Michigan kêu gọi người dân kiên nhẫn vì có thể kết quả bầu cử tại hai bang này không được công bố ngay trong Ngày Bầu cử 3/11.

Chú thích ảnh
Nhân viên kiểm phiếu tại Trung tâm Bầu cử Pennsylvania. Ảnh: AP

Theo kênh 6abc, Philadelphia đã bắt đầu quy trình kiểm phiếu kỷ lục với hơn 400.000 phiếu bỏ qua thư và phiếu bầu vắng mặt sau khi đóng cửa toàn bộ các điểm bỏ phiếu vào 8h tối ngày 3/11 (giờ địa phương).

Giới chức bầu cử của bang cho biết sẽ phải mất vài ngày để tất cả số phiếu được kiểm và có kết quả bầu cử chính thức. Họ sẽ cập nhật 4 lần về số phiếu đã kiểm vào ngày 4/11 và 2 lần/ngày các ngày sau đó cho đến cuối tuần.

Cách đây 4 năm, tại bang Pennsylvania có 20 phiếu đại cử tri, Tổng thống Donald Trump đã giành chiến thắng sít sao trước ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton chỉ với 44.000 phiếu bầu.

Tại bang Michigan, Thống đốc bang Gretchen Whitmer sáng 3/11 ước tính có thể mất đến 80 giờ đồng hồ hoặc đến tận thứ Sáu (6/11), toàn bộ số phiếu bầu tại bang này mới được kiểm xong. Tính đến trước ngày Bầu cử, 3,1 triệu cử tri Michigan đã bỏ phiếu vắng mặt, gấp 3 lần số cử tri bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử năm 2016. 

Trước đó, Tòa án Tối cao cho phép hai bang Pennsylvania và Bắc Carolina kiểm các lá phiếu vắng mặt được đóng dấu bưu điện trước Ngày Bầu cử nhưng đến sau ngày 3/11. Quyết định này đã nhận được sự chỉ trích từ Tổng thống Donald Trump. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng đó là quyết định “gây nguy hiểm” vì sẽ xảy ra gian lận đối với các phiếu bầu qua thư.

Tính tới 9 giờ 55 phút sáng 4/11 (giờ Việt Nam), Fox News đưa tin Tổng thống Trump đã thắng ở 16 bang, trong khi đó, đối thủ của ông là Biden đã giành chiến thắng ở 12 bang. Tổng thống Trump có 109 phiếu đại cử tri, ông Biden có 129 phiếu đại cử tri. 

Trong cuộc tổng tuyển cử năm nay, cử tri Mỹ sẽ bầu tổng thống và phó tổng thống, toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện, 35/100 ghế tại Thượng viện, 11 vị trí thống đốc bang cùng khoảng 5.000 ghế trong các cơ quan lập pháp cấp bang trên toàn quốc.

Đối với cuộc đua vào Nhà Trắng, để giành chiến thắng, ứng cử viên phải giành được tối thiểu 270 phiếu đại cử tri.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Ứng viên Biden giành chiến thắng ở New York, nâng số phiếu đại cử tri lên 129
Ứng viên Biden giành chiến thắng ở New York, nâng số phiếu đại cử tri lên 129

Tính đến 9h sáng 4/11, ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đã giành thêm chiến thắng tại bang New York với 29 phiếu đại cử tri.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN