Mexico đề nghị Interpol truy nã cựu quan chức điều tra vụ mất tích của 43 thực tập sinh

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, ngày 18/3, Chính phủ Mexico yêu cầu Interpol đưa ra lệnh truy nã đối với Tomás Zerón, một cựu quan chức cấp cao chịu trách nhiệm điều tra vụ mất tích của 43 thực tập sinh vào năm 2014.

Nhân vật này bị các luật sư và cha mẹ của các nạn nhân cáo buộc thao túng cuộc điều tra. 

Chú thích ảnh
43 thực tập sinh mất tích. Ảnh: theguardian.com

Gần 2 năm sau vụ mất tích vào tháng 9/2014, Nhóm Chuyên gia quốc tế (GIEI), được Tổ chức Nhân quyền Liên Mỹ (IACHR) chỉ định, đã công bố một đoạn video với sự xuất hiện của Zerón gần một con sông ở bang Guerrero, khu vực phát hiện xương của một trong những thực tập sinh mất tích. Trong đoạn video, Zerón đã xuất hiện cùng một tên tội phạm được cho là đã tham gia vào vụ án.

Luật sư và phụ huynh của các thực tập sinh đã cáo buộc Zerón bỏ lại xương của một trường hợp mất tích tại khu vực trên nhằm "lái" hướng điều tra theo giả thuyết đầu tiên của Chính phủ rằng các thực tập sinh đã bị thiêu cháy và hài cốt của họ bị ném xuống sông.

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador tuyên bố sẽ mở một cuộc điều tra mới để làm rõ vụ án này.

Việt Hùng (TTXVN)
Liên hợp quốc hỗ trợ Mexico làm rõ vụ 43 sinh viên mất tích năm 2014
Liên hợp quốc hỗ trợ Mexico làm rõ vụ 43 sinh viên mất tích năm 2014

Ngày 8/4, Cao ủy Nhân quyền của Liên hợp quốc (LHQ) đã ký một thỏa thuận với Mexico về hỗ trợ kỹ thuật trong nỗ lực mới nhất nhằm làm rõ vụ mất tích 43 sinh viên Mexico, xảy ra ngày 26/9/2014.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN